Venezuela: Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ 2

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/5/2018 | 1:40:13 PM

Sáng 21-5 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban bầu cử quốc gia Venezuela cho biết, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 với chiến thắng áp đảo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Nicolas Maduro đã giành được tổng cộng 5,8 triệu phiếu bầu, trong khi ông Henri Falcon, ứng viên đứng ở vị trí thứ 2 chỉ giành được 1,8 triệu phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 46,1%, thấp hơn nhiều so với con số 80% cử tri đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2013.

Sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, rất đông người ủng hộ ông Maduro đã đốt pháo hoa và nhảy múa ăn mừng trên các đường phố ở thủ đô Caracas.

Trong khi đó, ông Henri Falcon, lãnh đạo phe đối lập tuyên bố không chấp nhận kết quả này và kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới, cho rằng cuộc bỏ phiếu ngày 20-5 không công bằng và minh bạch.

Sau khi tái đắc cử, ông Nicolas Maduro sẽ giữ cương vị Tổng thống Venezuela trong nhiệm kỳ 6 năm. Trong nhiệm kỳ mới, ông Maduro sẽ phải đối mặt với không ít thách thức do nền kinh tế Venezuela vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng, giá trị đồng nội tệ lao dốc do siêu lạm phát và nợ công tăng cao.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục