Các nước Đông Nam Á - Trung Quốc cam kết hành động xóa sổ bệnh sốt rét

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 8:40:45 AM

Ngày 23/5, các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đã cùng cam kết hành động để xóa sổ bệnh sốt rét.

Giới chức y tế thuộc các nước Trung Quốc, Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng với đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký vào tuyên bố cấp Bộ trưởng mang tên Kêu gọi hành động nhằm xóa sổ bệnh sốt rét tại tiểu vùng Mekong mở rộng từ nay cho đến năm 2030. Lễ ký kết diễn ra bên lề phiên họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới được tổ chức từ ngày 21 - 26/5 tại Geneve, Thụy Sĩ.

Theo đó, Chính phủ các nước cam kết phân bổ ngân sách đầy đủ cho các nỗ lực xóa bỏ bệnh sốt rét trong thời gian từ nay đến năm 2030, nhất trí hợp tác với những tổ chức liên quan nhằm xây dựng và triển khai các chiến lược xuyên biên giới trong hoạt động xóa bỏ bệnh sốt rét cũng như những yêu cầu cụ thể liên quan đến căn bệnh này.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục