Chìm tàu ở Indonesia, 61 người chết và mất tích

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 2:01:33 PM

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 60 người khác mất tích khi một chiếc tàu chở 80 người bị lật ở hồ Toba, tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia) ngày 18-6.

Nhân viên cứu hộ đưa một hành khách sống sót trong vụ chìm tàu lên xe cứu thương.
Nhân viên cứu hộ đưa một hành khách sống sót trong vụ chìm tàu lên xe cứu thương.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia, 19 người đã may mắn được cứu sống trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách địa phương đã điều động tàu cứu hộ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu đang được điều tra làm rõ.

Hồ Toba là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Bắc Sumatra, thu hút nhiều khách tham quan trong dịp nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo tại Indonesia.

Tại Indonesia, quốc gia có 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều người dân đã lựa chọn tàu thuyền để di chuyển. Tuy nhiên, nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy đã xảy ra, gây thương vong lớn.

Chỉ tính riêng trong tháng 1-2018, hai vụ lật tàu liên tiếp ở ngoài khơi các đảo Sumatra và Borneo đã khiến 31 người thiệt mạng.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục