Campuchia: Thủ tướng Hun Sen cam kết ra đi nếu CPP thất cử
- Cập nhật: Thứ năm, 5/7/2018 | 2:16:06 PM
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cam kết sẽ bàn giao quyền lực cho nhà lãnh đạo mới nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông thất cử trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 29/7 tới.
![]() |
Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
|
Phát biểu trước 27.000 người tại tỉnh Kandal hôm 4/7, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ không do dự từ bỏ vị trí quyền lực của mình, một khi đảng của ông bị đánh bại.
Ông nói: "Nếu CPP không thắng trong cuộc bầu cử lần này, tôi không có lý do gì để tước đoạt công việc của thủ tướng tương lai."
Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen lại nhấn mạnh: "Tôi vẫn tin rằng không có đảng nào có thể thắng CPP và tôi, bởi vì nhân dân vẫn cần có hòa bình và phát triển. Do đó, công việc của Hun Sen sẽ vẫn tiếp tục.”
Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch đảng Ý chí Khmer (KWP), ông Kong Moika nói với báo giới rằng ông hoan nghênh tuyên bố của ông Hun Sen.
Tương tự, ứng cử viên thủ tướng của đảng Dân chủ Cơ sở (GDP), ông Yang Saing Koma cũng hoan nghênh cam kết của Thủ tướng Hun Sen và hy vọng ông sẽ giữ lời hứa.
Các tin khác
![Ảnh minh họa.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/7_2018/163925_5-7-EU.jpg)
Một nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ cho báo chí rằng Liên minh châu Âu (EU) quyết định gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng.
![Các tù nhân IS mà chính phủ Iraq chuẩn bị hành quyết. Ảnh: Bộ Tư pháp Iraq.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/7_2018/163922_5-7-hanhquyet.jpg)
Đương kim Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi mới đây đã kêu gọi hành quyết "ngay lập tức” tất cả các phần tử "khủng bố” đang chờ ngày hành quyết.
Sáng 4/7, Campuchia đã khai trương tuyến đường sắt từ thủ đô Phnom Penh đến thành phố Poipet, giáp biên giới Thái Lan.