Liên hợp quốc cấp gói hỗ trợ nhân đạo 110 triệu USD cho Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2018 | 8:51:04 AM

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock đánh giá, Triều Tiên đã đạt tiến bộ trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo kể từ năm 2012 đến nay. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi số trẻ em suy dinh dưỡng còn cao, người dân thiếu nước sạch và sự hỗ trợ y tế cần thiết.

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock.
Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock.

Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm Triều Tiên của một Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp. Theo số liệu của Liên hợp quốc, quốc gia Đông Bắc Á này đã có những bước tiến đáng kể trong giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ mức 28% xuống còn 20%.

Ông M.Lowcock cho biết, Bình Nhưỡng sẽ nhận gói hỗ trợ trị giá 110 triệu USD từ các nước thành viên Liên hợp quốc để tiếp tục khắc phục khó khăn.

Bên cạnh đó, quan chức Liên hợp quốc cũng cảnh báo, các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan tới chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng làm trầm trọng thêm các vấn đề nhân đạo tại quốc gia này.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục