Iran: 3 trận động đất liên tiếp, 26 người bị thương

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/7/2018 | 9:17:14 AM

Ngày 22-7, 3 trận động đất liên tiếp đã làm rung chuyển một số khu vực ở phía Nam và phía Tây Iran, khiến ít nhất 26 người bị thương.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.
Bản đồ khu vực xảy ra động đất.

Trận động đất đầu tiên có cường độ 4,6 độ richter, xảy ra lúc rạng sáng tại thị trấn Ruydar, tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran.

Sau trận động đất này, tại khu vực nói trên tiếp tục xảy ra trận động đất thứ 2 có cường độ 5,4 độ richter.

Đến chiều, trận động đất thứ 3 có cường độ 5,9 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Kermanshah, phía Tây nước này.

Cả 3 trận động đất đều có tâm chấn ở độ sâu dưới 10km. Những trận động đất có tâm chấn nông như vậy thường gây thương vong và thiệt hại lớn. 3 trận động đất cũng đã làm hư hại khoảng 50 ngôi nhà.

Ông Pirhossein Kolivand, Giám đốc cơ quan xử lý các tình trạng khẩn cấp cho biết, các nhà chức trách đã điều động trực thăng rà soát các khu vực đồi núi để kịp thời hỗ trợ các nạn nhân động đất.

Các bệnh viện và các trung tâm xử lý tình huống khẩn cấp đã chuẩn bị cho tình huống phải tiếp nhận nhiều nạn nhân bị thương.

Tháng 11-2017, trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở phía Tây Iran đã khiến ít nhất 600 người thiệt mạng. Năm 2003, trận động đất mạnh 6,6 độ richter đã san phẳng thành phố Bam, cướp đi sinh mạng 26.000 người.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

Tính đến thời điểm hiện tại, 30 người đã thiệt mạng do nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản. Đợt nắng nóng này vẫn đang tiếp diễn tại đây.

Maria Butina.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/7 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về việc cải thiện quan hệ song phương.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan.

Ngày 20/7, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử nước này trong một vụ đấu súng tại tỉnh Tây Nam Balochistan.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Theo Yonhap, ngày 20-7, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án 8 năm tù giam với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì tội lấy cắp quỹ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và can thiệp vào việc đề cử các ứng viên của đảng Saenuri trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục