Hai miền Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng lĩnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/7/2018 | 3:41:41 PM

Mục tiêu của cuộc gặp là nhằm xoa dịu căng thẳng và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Đại diện hai phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay nhau trước buổi đàm phán quân sự hôm 31/7.
Đại diện hai phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên bắt tay nhau trước buổi đàm phán quân sự hôm 31/7.

Ngày 31/7, đại diện phái đoàn của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc đàm phán quân sự cấp tướng để thảo luận việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua.

Mục tiêu của cuộc gặp diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm lần này là nhằm xoa dịu căng thẳng và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Phái đoàn Hàn Quốc gồm có 5 thành viên do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu, trong khi phía Triều Tiên có Trung tướng An Ik-san là đại diện.

Phát biểu với báo giới trước khi bước vào cuộc họp, ông Kim Do-gyun cho biết, cần có thời gian và nỗ lực hơn nữa để phát triển mối quan hệ giữa hai nước, tuy nhiên ông tin tưởng các bên sẽ nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Bên cạnh đó, trưởng phái đoàn Hàn Quốc cũng mong muốn các hành động thù địch sẽ bị ngăn chặn, hai nước tìm cách hạn chế căng thẳng và loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Các nhà quan sát nhận định rằng, trong cuộc gặp này, hai bên có thể sẽ trao đổi về vấn đề giải giáp Khu vực An ninh chung (JSA) ở Bàn Môn Điếm - một phần trong các nỗ lực chuyển khu phi quân sự DMZ thành một "khu vực hòa bình”.

Ngoài ra, chương trình nghị sự có thể bao gồm vấn đề củng cố hòa bình xung quanh Đường Giới hạn phía Bắc (NLL), đường biên giới trên biển và xây dựng kế hoạch chung trong việc tìm kiếm hài cốt binh sỹ thiệt mạng tại Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
 
(Theo baogiaothong)

Các tin khác

Các nhà ngoại giao ASEAN và Trung Quốc cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao của hai bên đã nhất trí một "văn bản duy nhất" để đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Lực lượng an ninh tại hiện trường một vụ đánh bom.

Giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương khi một quả bom phát nổ ven đường trúng một xe buýt chở khách ở tỉnh Farah, miền Tây nước này ngày 31/7.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Việc đưa ra yêu cầu dẫn độ dựa trên hiệp ước dẫn độ được ký giữa hai nước vào năm 1911 về việc gửi các công dân phạm tội chạy trốn về nước.

Trận động đất mạnh 6,4 độ làm rung chuyển tỉnh Tây Nusa Tenggara sáng 29/7 đã khiến 16 người thiệt mạng.

Trong số hơn 500 người mắc kẹt do động đất, đa số là khách du lịch nước ngoài đến từ Mỹ, Pháp, Hà Lan, Thái Lan, Đức và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục