29 trẻ em thiệt mạng trong một vụ không kích ở Yemen

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/8/2018 | 7:17:42 AM

Ngày 9/8, ít nhất 29 trẻ em thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một xe bus ở miền Bắc Yemen ngày 9/8.

Một nạn nhân là trẻ em được điều trị tại bệnh viện ở Saada, Yemen sau vụ không kích ngày 9/8.
Một nạn nhân là trẻ em được điều trị tại bệnh viện ở Saada, Yemen sau vụ không kích ngày 9/8.

Một bệnh viện ở tỉnh Saada đã tiếp nhận thi thể của 29 trẻ em, tuổi đều dưới 15 và 48 người khác bị thương, trong đó có 30 trẻ em.

Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế ở thủ đô Sanaa, hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nổi dậy Hồi giáo người Huthi, đây không phải những con số cuối cùng, bởi bệnh viện này không phải là nơi duy nhất tiếp nhận các nạn nhân.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al Masirah TV do nhóm phiến quân Huthi tại Yemen kiểm soát đưa tin ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 51 người đã bị thương, phần lớn nạn nhân là trẻ em.

 Một nạn nhân cho biết, vụ không kích xảy ra ở ngay giữa khu chợ và nhằm vào một xe bus chở trẻ em. Cửa hàng khi đó đã mở cửa và người mua sắm đang đi dạo các cửa hàng như thường lệ. Hầu hết các nạn nhân đều là các cư dân ở đây, trẻ em và các chủ cửa hàng.

Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Trung Đông Geert Cappelaere đã không thể che giấu sự tức giận. Theo ông, một lần nữa, nhiều trẻ em đã thiệt mạng và bị thương khi một xe bus trường học bị tấn công ở miền Bắc Yemen. Tất cả các em đều chưa đến 15 tuổi. Liệu thế giới có thực sự muốn nhìn thấy thêm những đứa trẻ vô tội bị sát hại để chấm dứt cuộc chiến tranh tàn bạo tại Yemen?

Liên quân Ả Rập do Arab Saudi dẫn đầu, can thiệp vào Yemen nhằm hỗ trợ các lực lượng của Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi đã gọi cuộc tấn công mà họ thực hiện là "một chiến dịch quân sự hợp pháp”.

Thông cáo của liên quân không hề nêu rõ bản chất vụ tấn công cũng như nhắc tới việc các các máy bay đã nhằm vào một xe bus chở học sinh. Thông cáo nêu rõ, vụ tấn công xảy ra hôm nay tại tỉnh Saada là một chiến dịch quân sự hợp pháp nhằm vào những phần tử đã bắn tên lửa nhằm vào thành phố Jizane của Arab Saudi trong đêm trước đó, gây thương vong cho dân thường.

Trong một phản ứng quốc tế đầu tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua  kêu gọi liên minh Ả Rập mở một cuộc điều tra về cuộc không kích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Neather Nauert nói:"Chính phủ Mỹ bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về một cuộc tấn công khiến nhiều dân thường thiệt mạng tại Yemen. Chúng tôi kêu gọi liên quân do Arab Saudi dẫn đầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng và minh bạch về vụ việc. Chúng tôi đồng thời kêu gọi các bên thực hiện những biện pháp thích hợp để bảo vệ người dân theo luật pháp quốc tế và điều tra tất cả các vụ tấn công gây thương vong cho dân thường.”

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ không kích tại Yemen, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Theo Người phát ngôn Liên hợp quốc ông Farhan Haq, Tổng thư ký Liên hợp quốc hối thúc tất cả các bên tránh gây thương vong cho dân thường khi thực hiện các chiến dịch quân sự. Cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục