Triều Tiên khẳng định không từ bỏ công nghệ hạt nhân
- Cập nhật: Thứ sáu, 10/8/2018 | 4:08:11 PM
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng Triều Tiên ủng hộ phi hạt nhân hóa, nhưng vẫn không từ bỏ việc duy trì công nghệ hạt nhân.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho.
|
Tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho được đưa ra trong buổi gặp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Ardeshir Larijani tại thủ đô Tehran. Đây là phát ngôn đầu tiên của Triều Tiên nói rõ việc nước này vẫn duy trì kỹ thuật hạt nhân kể từ sau cuộc hội đàm Mỹ-Triều về hạt nhân diễn ra tại Singapore hồi tháng 6/2018.
Ông Ri Yong-ho cho rằng, mục đích chủ yếu của Triều Tiên là thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhưng bản thân Mỹ cũng cần phải bảo đảm lời hứa của mình.
"Chúng tôi giữ lời hứa với Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ đã không từ bỏ lập trường đối địch đối với chúng tôi, nên chúng tôi phải duy trì suy nghĩ về phát triển hạt nhân", ông Ri nói.
Theo ông Ri, Mỹ phải từ bỏ phát ngôn cho rằng phi hạt nhân hóa có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn và có kiểm chứng và không thể đảo ngược.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã xác nhận rằng Triều Tiên vẫn bảo lưu một số lượng vũ khí hạt nhân.
Các tin khác
Tòa án Thái Lan vừa tuyên án một nhà sư 114 năm tù về tội rửa tiền, lừa đảo và vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính khi gây quỹ trên mạng.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10/8 cảnh báo Moskva sẽ coi việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên bị độc tại Anh là một tuyên bố chiến tranh kinh tế.
Sáng 10/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã long trọng diễn ra lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2018).
Reuters đưa tin các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc ngày 9/8 đã phản đối một đề xuất của Mỹ liệt một ngân hàng của Nga, một giám đốc ngân hàng Triều Tiên có trụ sở tại Moskva và hai thực thể khác vào danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.