Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố lộ trình bầu cử quốc hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/9/2018 | 5:00:33 PM

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan, lộ trình bầu cử của nước này sẽ bắt đầu từ 11/12/2018 đến 9/5/2019.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ngày bầu cử sẽ chỉ được công bố chính thức sau khi chính phủ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm hoạt động chính trị để mở đường cho các đảng chính trị khởi động lộ trình này.

Theo lịch trình, tháng 9/2018 đã công bố Luật bầu Hạ nghị sỹ, Luật chọn Thượng nghị sỹ và dự kiến Thủ tướng Prayut Chan-ocha công bố tương lai chính trị. Dự kiến, đến tháng 10/2018, Đảng Puea Thai và Đảng Dân chủ sẽ có ban lãnh đạo mới.

Tháng 12/2018-1/2019, các luật bầu chọn nghị sỹ có hiệu lực, lệnh cấm hoạt động chính trị được gỡ bỏ, Sắc lệnh về bầu cử được công bố, các đảng chính trị công bố danh sách tranh cử nghị sỹ và Thủ tướng Prayut sẽ gia nhập đảng chính trị nào để ứng cử.

Ngày 24/2/2019 được xem là ngày sớm nhất có thể tổ chức bầu cử, và các mốc thời gian dự kiến khác là các ngày 31/3, 28/4 hoặc 5/5.

Về khả năng cuộc bầu cử tổ chức vào ngày 24/2 như tuyên bố của một số lãnh đạo chính quyền quân sự, Tổng thư ký EC Jaroongwit Phumma cho biết EC vẫn có thể chuẩn bị để sẵn sàng nếu các đảng chính trị sẵn sàng.

Liên quan cuộc bầu cử sơ bộ của các đảng chính trị để chọn ứng cử cử viên nghị sỹ phải hoàn thành trước 90 ngày cuộc tổng tuyển cử, ông cho biết EC sẽ tổ chức 90.000 điểm bầu cử trên phạm vi toàn quốc.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục