Cameroon: Tuyên bố thắng cử của ứng viên đối lập là vi phạm pháp luật

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/10/2018 | 10:05:12 AM

Ngày 8/10, Chính phủ Cameroon khẳng định việc ứng cử viên phe đối lập Maurice Kamto tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua khi kết quả chính thức chưa được công bố là "vi phạm pháp luật."

Ứng cử viên phe đối lập Maurice Kamto.
Ứng cử viên phe đối lập Maurice Kamto.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Thông tin Cameroon Issa Tchiroma Bakary nêu rõ: "Chính phủ có trách nhiệm bảo vệ trật tự kỷ cương... ngay khi một ai đó có hành động trái với các phép tắc, người đó sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật." 

Trước đó cùng ngày, bất chấp những cảnh báo của chính phủ về việc không được đưa ra những kết quả không chính thức, ứng cử viên Kamto - lãnh đạo Phong trào Tái sinh Cameroon (MRC) đối lập, đã tuyên bố vượt qua đương kim Tổng thống Paul Biya - thủ lĩnh Phong trào Dân chủ Cameroon cầm quyền, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 7/10. 

Theo ông Kamto, việc ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử là vì nhận được sự ủng hộ rõ ràng của người dân.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, ông Kamto đã thành lập một liên minh với Mặt trận Phát triển nhân dân (FDP) nhưng vẫn bị đánh giá là không thể đe dọa quyền lực kéo dài 35 năm qua của Tổng thống đương nhiệm Biya. Đối thủ chính của ông Biya là lãnh đạo phe đối lập chủ chốt Mặt trận Dân chủ xã hội Joshua Osih đã không tham gia tranh cử vào phút cuối.

Theo quy định của luật pháp Cameroon, mỗi điểm bỏ phiếu phải nộp kết quả sau khi được Ủy ban bầu cử quốc gia xác nhận. Tòa án Hiến pháp sẽ chịu trách nhiệm công bố kết quả cuối cùng trong vòng 15 ngày tới.

Cameroon là quốc gia chủ yếu nói tiếng Pháp. Trong thời gian qua, quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn khi cộng đồng nói tiếng Anh tại hai tỉnh Vùng Tây Nam và Vùng Tây Bắc thúc đẩy những nỗ lực đòi độc lập. 

Xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ ly khai đã khiến hàng trăm người tại hai tỉnh này thiệt mạng, trong khi khoảng 246.000 người phải dời bỏ nhà cửa và 25.000 người sang lánh nạn ở quốc gia láng giềng Nigeria.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong buổi họp báo tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Giới chức Nga đã gửi lời mời chính thức nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga. Thông tin trên được Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trong một buổi họp báo ngày 8/10. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo chưa được công bố.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp nhau ở Bình Nhưỡng, ngày 7/10.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 8/10 cho hay lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sẵn sàng cho phép giới thanh sát viên quốc tế tiếp cận các khu vực thử hạt nhân và tên lửa của nước này - một trong những điểm quan trọng trong cam kết giải giáp hạt nhân giữa hai nước.

Người dân Brazil theo dõi kết quả tổng tuyển cử được đăng phát trên báo chí ở thủ đô Brasilia, ngày 8/10/2018.

Theo kết quả mới nhất vừa được cơ quan bầu cử quốc gia Brazil thông báo ngày 8/10, đảng Lao động Brazil (PT) do cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người hiện đang chịu án tù giam đứng đầu, đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện với 56 ghế.

Trận động đất khiến nhiều ngôi nhà bị phá huỷ.

Trận động đất tại Haiti ngày 6/10 đã khiến 15 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục