Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả mạo

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2018 | 8:53:37 AM

Hạ viện Pháp ngày 10/10 bỏ phiếu thông qua 2 dự luật nhằm ngăn chặn hoạt động gieo rắc tin giả mạo trong chiến dịch tranh cử.

Một phiên họp của Hạ viện Pháp.
Một phiên họp của Hạ viện Pháp.

Một dự luật cho phép ứng viên hoặc đảng chính trị đệ đơn kiện lên tòa nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán tin giả mạo trong vòng 3 tháng trước thềm một cuộc bầu cử, theo AFP.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý truyền thông Pháp có quyền cấm phát sóng bất kỳ kênh truyền hình nào "bị nước ngoài kiểm soát hoặc chi phối” gieo rắc thông tin sai lệch gây ảnh hưởng bầu cử.

Dự luật còn lại buộc các công ty mạng xã hội như Facebook và Twitter công bố danh tính cá nhân, công ty tài trợ quảng cáo.

Hai dự luật này được cho là nhắm vào kênh truyền hình Nga RT bắt đầu phát sóng bằng tiếng Pháp vào cuối năm 2017.

Lâu nay, các thông tin liên quan đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần xuất hiện trên truyền thông Nga. Trong chiến dịch tranh cử năm 2017, một trang tin Nga đưa ra thông tin chưa kiểm chứng cho rằng ông Macron "là người đồng tính và có tài khoản ngân hàng bí mật ở Bahamas".

Theo kế hoạch, 2 dự luật mới sẽ tiếp tục được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu.

Trong khi đó, phe đối lập chỉ trích các dự luật này đe dọa quyền tự do ngôn luận.

(Theo TNO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục