Hàn Quốc chưa gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018 | 9:09:55 AM

Hàn Quốc chưa từng cân nhắc về việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt với Triều Tiên liên quan tới vụ đánh chìm một chiến hạm của họ năm 2010 - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon hôm 11/10 khẳng định.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyo.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyo.

Trước đó, hôm 10/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói rằng các lệnh trừng phạt áp đặt với Bình Nhưỡng sau vụ chìm chiến hạm khiến 46 binh sỹ Hàn Quốc thiệt mạng trong năm 2010, đang được xem xét lại. Sau phát ngôn này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hàn Quốc cần có sự phê chuẩn của Mỹ để gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

"Họ không thể làm vậy mà không có sự phê chuẩn của chúng tôi. Họ sẽ không làm gì mà không có sự phê chuẩn của chúng tôi” - ông Trump tuyên bố.

Bà Kang đã phải rút lại phát ngôn của mình sau khi đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới lập pháp bảo thủ trong nước, những người cho rằng lệnh trừng phạt cần phải được duy trì cho tới khi Triều Tiên xin lỗi chính thức về vụ việc kể trên.

Cũng trong một tín hiệu chia rẽ giữa Seoul và Washington, Ngoại trưởng Kang nói rằng người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự "không đồng tình” với một thỏa thuận quân sự Liên Triều đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền tổ chức hồi tháng trước.

Trong hôm 11/10, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon khẳng định lại rằng Washington không hề phản đối tiến trình đối thoại Liên Triều và khối đồng minh này đang tham vấn với nhau rất sát sao. Trước đó, Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan điểm cho rằng cần phải điều chỉnh lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên vào đúng thời điểm.    

(Theo Đại đoàn kết)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục