Đại hội đồng Liên hợp quốc phê chuẩn Palestine tạm quyền Chủ tịch G77

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/10/2018 | 1:59:52 PM

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo ủng hộ việc trao cho quan sát viên Palestine quyền tạm thời giữ chức Chủ tịch Nhóm G77 + Trung Quốc.

Các nhà hoạt động Israel cắm cở Palestine trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel - dải Gaza
Các nhà hoạt động Israel cắm cở Palestine trong một cuộc biểu tình ở biên giới Israel - dải Gaza

Đây là tổ chức liên Chính phủ lớn nhất thế giới, gồm 134 quốc gia đang phát triển là thành viên Liên hợp quốc (LHQ), được thành lập với mục đích tạo tiếng nói chung và thúc đẩy lợi ích kinh tế chung của các nước thành viên.

Nghị quyết do Ai Cập soạn thảo giành được 146 phiếu thuận, 15 phiếu trắng và 3 phiếu chống của Mỹ, Israel và Australia. Kết quả này không gây bất ngờ vì vào tháng 9/2018, G77 đã nhất trí trao cho Palestine chiếc ghế nêu trên, do đó dễ dàng nhận được đủ sự ủng hộ tại Đại hội đồng LHQ để nghị quyết được thông qua. 

Theo nghị quyết, Palestine sẽ đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch trong 1 năm kể từ tháng 1/2019 và có thêm các quyền như thay mặt G77 được phép đệ trình các đề xuất và đề nghị đưa ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, nghị quyết này không làm thay đổi quy chế của Palestine, vùng lãnh thổ hiện mới chỉ được xem là quan sát viên của LHQ và không có quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ.
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục