Hơn 3,5 triệu cử tri Gruzia bầu cử tổng thống

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/10/2018 | 8:18:25 AM

Ngày 28-10, hơn 3,5 triệu cử tri Gruzia đủ tư cách đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống được xem là "phép thử" quan trọng đối với đảng "Giấc mơ Gruzia" cầm quyền vốn uy tín ngày càng giảm sút.

Một điểm bầu cử tại Gruzia.
Một điểm bầu cử tại Gruzia.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 8h giờ địa phương (11h giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h cùng ngày (23h giờ Việt Nam).

Có 25 ứng cử viên đăng ký tranh cử, trong đó có 19 ứng cử viên đại diện cho các chính đảng và 6 ứng cử viên độc lập. Tổng thống đương nhiệm Georgi Margvelashvili tuyên bố không ra tranh cử nhiệm kỳ hai. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc đua được dự báo diễn ra giữa hai ứng cử viên là cựu Ngoại trưởng Salome Zurabishvili, được đảng "Giấc mơ Gruzia" cầm quyền ủng hộ, với thủ lĩnh đối lập Grigol Vashadze, cũng là cựu Ngoại trưởng Gruzia.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận tiến hành trước ngày bỏ phiếu, 2 ứng cử viên có cơ hội ngang bằng sau các cuộc vận động với những cam kết tương tự, như đưa Gruzia đến gần hơn với quy chế thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mặc dù vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Vashadze, được Phong trào Dân tộc thống nhất của cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili và 10 nhóm đối lập khác hậu thuẫn, gia tăng mạnh do ngày càng nhiều người dân bất mãn với chính phủ liên quan đến việc không giải quyết được tình trạng nghèo đói. Ông Vashadze cam kết, nếu được bầu, ông sẽ kêu gọi cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp cuối cùng của quốc gia nằm ở khu vực Biển Đen này. Trước đó, Nghị viện Gruzia trong phiên họp bất thường diễn ra ngày 26-9-2017, đã thông qua các sửa đổi hiến pháp, quy định đất nước chuyển sang chế độ cộng hòa nghị viện. Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Kể từ năm 2024, Tổng thống Gruzia sẽ do hội đồng cử tri gồm 300 thành viên bầu.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Từ trái qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hôm 27/10, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh 4 bên về vấn đề Syria, diễn ra ở thành phố Istanbul.

Tay súng tấn công nhà thờ Do thái ở thành phố Pittsburgh, Mỹ, ngày 27/10, hiện đang đối mặt với 29 tội danh.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội ở Tehran.

Ngày 27/10, Quốc hội Iran đã phê chuẩn quyết định cải tổ nội các của Tổng thống Hassan Rouhani với bốn bộ trưởng mới.

Yutu được đánh giá là siêu bão mạnh nhất trong năm 2018 với sức gió ở tâm bão lên tới 286 km/h.

Sau khi càn quét quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương khiến 1 người thiệt mạng và 133 người khác bị thương, siêu bão Yutu đang tiến về Biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ Philippines vào 29/10 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục