Triều Tiên cử đoàn dự Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng châu Á

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/11/2018 | 2:23:17 PM

Triều Tiên hôm 6/11 đã gửi tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc kế hoạch cử đoàn đại biểu gồm bảy người tới tham dự "Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương” tại tỉnh Gyeonggi từ ngày 14-17/11.

Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam (trái) ngày 19/9/2018.
Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam (trái) ngày 19/9/2018.

Đoàn đại biểu do Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương (cơ quan phụ trách các dự án ngoại giao dân sự và dự án đối ngoại của Triều Tiên), kiêm Đại biểu Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Ri Jong-hyok dẫn đầu và nhiều quan chức cấp cao.

Một số quan chức cấp cao như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Ri Ryong-nam, lãnh đạo cơ quan Chính sách Mặt trận thống nhất, Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, quan chức Hội chữ thập đỏ và nhân sự ở lĩnh vực kinh tế có tiếp xúc mật thiết với công ty lữ hành Hyundai Asan của Hàn Quốc, đơn vị đóng vai trò trọng tâm trong hợp tác kinh tế liên Triều.

Ông Ri Jong-hyok hồi tháng 10 đã gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang tại Geneva (Thụy Sĩ) thảo luận về xúc tiến tổ chức hội đàm nghị viện liên Triều. Ông Ri Jong-hyok đang làm đặc phái viên phụ trách chuyến thăm Bình Nhưỡng của Giáo hoàng Francis theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Việc Triều Tiên lập đoàn cấp cao tới dự một sự kiện dân sự tại Hàn Quốc được cho là nhằm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc tạo tiến triển thực chất trong quan hệ liên Triều, tạo đà cho việc nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ ra quyết định phê chuẩn kế hoạch trên trước cuối tuần này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục