Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/11/2018 | 2:03:33 PM

Ngày 20/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) đã có bài phát biểu, trong đó kêu gọi "chấm dứt bất bình đẳng chính là chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tổng Thư ký LHQ Guterres cho rằng, việc sử dụng bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái dưới bất kỳ hình thức nào cũng là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng sâu sắc và không thừa nhận quyền bình đẳng sẵn có của phụ nữ. Ông nhấn mạnh, bạo lực với phụ nữ là nguyên nhân nghiêm trọng gây tổn hại và thậm chí dẫn đến cái chết của nhiều phụ nữ còn trẻ. 

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ được kỷ niệm vào ngày 25/11 hàng năm. Sự kiện năm nay có chủ đề "Hãy tô màu cam cho thế giới: Hãy lắng nghe tôi". Sự kiện sẽ được bắt đầu bằng chuỗi 16 ngày với nhiều hành động thiết thực do LHQ khởi xướng nhằm kêu gọi mọi người thuộc các lĩnh vực khác nhau cùng chung tay nỗ lực xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. 

Theo LHQ, 35% phụ nữ trên thế giới đã phải hứng chịu bạo lực thân thể hoặc bạo lực tình dục và có tới 38% vụ sát hại phụ nữ do chính những người bạn đời của họ gây ra.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục