EU chưa quyết định trừng phạt bổ sung Moscow

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/12/2018 | 4:08:15 PM

Cuộc họp ngoại trưởng các nước EU tại Brussels ngày 10-12 chưa đưa ra quyết định áp đặt bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga sau vụ đụng độ giữa Moscow và Kiev ở Eo biển Kerch, ngoài khơi Bán đảo Crimea.

Tàu quân sự Ukraine bị lực lượng biên phòng trực thuộc FSB bắt giữ tại cảng Kerch ngày 26-11-2018.
Tàu quân sự Ukraine bị lực lượng biên phòng trực thuộc FSB bắt giữ tại cảng Kerch ngày 26-11-2018.

Tại cuộc họp ngoại trưởng các nước EU tại Brussels ngày 10-12, giới chức EU cho biết khối này đã thông qua quyết định bổ sung 9 đối tượng vào danh sách "đen” do liên quan đến cuộc bỏ phiếu của lực lượng ly khai ở Đông Ukraine. Danh tính của những người này sẽ được công bố sau đó.

Tuy nhiên, cuộc họp trên chưa đưa ra quyết định áp đặt bổ sung các biện pháp trừng phạt Nga sau vụ đụng độ giữa Moscow và Kiev ở Eo biển Kerch, ngoài khơi Bán đảo Crimea.

Thay vào đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini cho biết các bộ trưởng sẽ cân nhắc việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Brussels trong ngày 13 và 14-12 tới, lãnh đạo 28 nước thành viên sẽ quyết định về việc gia hạn các lệnh trừng phạt hiện nay nhằm vào các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và ngân hàng của Nga.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục