140 cựu quan chức ngoại giao kêu gọi Trung Quốc thả công dân Canada

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2019 | 9:08:44 AM

Theo Mạng tin Liên hợp Buổi sáng, hơn 140 cựu quan chức ngoại giao các nước trên thế giới ngày 21/1 đã cùng viết thư chung kêu gọi Trung Quốc phóng thích hai công dân Canada.

Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor (phải).
Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor (phải).

Bức thư của cựu đại sứ các nước Canada, Anh, Mỹ, Australia, Đức, Thụy Điển, Mexico... được gửi thẳng đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để kêu gọi thả ông Michael Kovrig, cựu quan chức ngoại giao và ông Michael Spavor, một thương nhân của Canada, vừa bị Bắc Kinh bắt giữ.

Nội dung bức thư có đoạn nêu rõ, vụ bắt giữ nói trên khiến những người làm công tác ngoại giao cảm thấy đau lòng. Hành động này của Bắc Kinh không chỉ gây mất uy tín, làm giảm đi các cơ hội đối thoại, mà còn phá vỡ các nỗ lực tìm kiếm điểm chung để hóa giải khác biệt giữa các bên liên quan.

Ông Michael Kovrig, một cựu nhân viên ngoại giao và hiện là chuyên gia phân tích cho một tổ chức phi chính phủ có tên Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG). Trong khi đó, ông Michael Spavor bị bắt với cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục