Trump phủ quyết Nghị quyết Quốc hội về chấm dứt tình trạng khẩn cấp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/3/2019 | 7:55:38 AM

Tổng thống Trump cho biết, việc ông phủ quyết Nghị quyết Quốc hội về chấm dứt tình trạng khẩn cấp là để bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết, việc ông phủ quyết Nghị quyết Quốc hội về chấm dứt tình trạng khẩn cấp là để bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ.
Tổng thống Trump cho biết, việc ông phủ quyết Nghị quyết Quốc hội về chấm dứt tình trạng khẩn cấp là để bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ.

Đúng như tuyên bố trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 đã phủ quyết một nghị quyết được hai viện của Quốc hội thông qua nhằm chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông tại biên giới phía Nam với Mexico.

Đây được xem là biện pháp đáp trả nhằm vào các nghị sỹ thuộc cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, những người đã phản đối hành động gây tranh cãi của ông chủ Nhà Trắng và cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump sử dụng quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

Phát biểu tại buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Tư pháp William Barr, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật và một số thân nhân của các nạn nhân bị người định cư bất hợp pháp tại Mỹ sát hại, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, bảo vệ đất nước là một nghĩa vụ cao nhất của Tổng thống.

Ông Trump nói: "Quốc hội hôm qua đã thông qua một nghị quyết nguy hiểm mà nếu trở thành luật sẽ khiến nhiều người dân Mỹ không còn được an toàn. Nghị quyết do phe Dân chủ bảo trợ sẽ chấm dứt các hoạt động đảm bảo an ninh biên giới với việc bác bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành tháng trước. Chúng ta thực sự đang đối mặt với với một tình trạng khẩn cấp, do đó, để bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ, tôi sẽ ký và ban hành lệnh phủ quyết đối với nghị quyết bất cẩn này”.

Theo Tổng thống Donald Trump, tình hình tại biên giới phía Nam của Mỹ không thể mô tả bằng điều gì khác hơn là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Mỗi ngày qua đi, cuộc khủng hoảng đó ngày càng trầm trọng hơn, với việc những dòng người di cư được dự báo tiếp tục đổ về khu vực biên giới trong những tháng tới. Tuy nhiên, Nghị quyết số 46 do phe Dân chủ tại Hạ viện khởi xướng đã phớt lờ những thực tế đó. Đây là một nghị quyết nguy hiểm mà sẽ hủy hoại chủ quyền của nước Mỹ, đe dọa tính mạng và sự an toàn của vô số người dân Mỹ.

Trong một tuyên bố đáp trả, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã kiên quyết bác bỏ sự tiếm quyền bất hợp pháp của Tổng thống, tuy nhiên, ông Donald Trump lại tiếp tục chọn cách coi thường Hiến pháp, Quốc hội và ý chí của người dân Mỹ.

Theo quy định, bản nghị quyết này sẽ được trả lại Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát và dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu lần thứ hai vào ngày 26/3 tới nhằm đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nhiều khả năng Hạ viện sẽ không giành đủ hai phần ba số phiếu ủng hộ cần thiết để đủ điều kiện đảo ngược quyền phủ quyết của ông chủ Nhà Trắng.

Trước đó, ngày 14/3, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết này với tỷ lệ 59/41, đánh dấu lần đầu tiên Quốc hội Mỹ nhất trí chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống.

(Theo VOV)

Các tin khác

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến nhóm họp tại Seoul. Thủ tướng Kishida có thể sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 26-27/5.

Các nước trong Liên minh châu Âu (EU) hôm 7/5 đã ủng hộ đạo luật đầu tiên của khối nhằm chống bạo lực đối với phụ nữ.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và nội các vừa từ chức theo quy định của hiến pháp sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức.

Xe tăng quân đội Israel tiến vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ngày 7/5/2024.

Ngày 7/5, người phát ngôn Chính phủ Israel kêu gọi các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah, nơi quân đội nước này đang tiến hành chiến dịch quân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục