Tấn công đẫm máu ở Mali, ít nhất 134 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2019 | 2:19:04 PM

Ít nhất 134 người thiệt mạng khi các tay súng tấn công những người chăn gia súc tại miền Trung Mali.

Theo một quan chức địa phương, những tay súng có vũ trang, với trang phục như thợ săn Donzo truyền thống đã bao vây và tấn công làng Ogossagou sáng 23/3.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang liên kết với nhóm khủng bố Al Qaeda và IS, tận dụng xung đột sắc tộc tại Mali để tăng cường chiếm những vùng lãnh thổ rộng lớn, gần như không thể kiểm soát được tại nước này.

Ngày 24/3, Tổng thống Mali Keita đã cách chức 2 tướng quân đội gồm Tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh lục quân sau vụ thảm sát này.
(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục