Nghị viện châu Âu phê chuẩn lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2019 | 2:12:08 PM

Ngày 27/3, các nhà lập pháp châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên quy mô toàn Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, dao, dĩa...

Ống hút nhựa tại Paris của Pháp.
Ống hút nhựa tại Paris của Pháp.

Ngày 27/3, các nhà lập pháp châu Âu đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm trên quy mô toàn Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần như ống hút, dao, dĩa và bông ngoáy tai....

Văn bản được thông qua tại Nghị viện châu Âu (EP) với 560 phiếu thuận, 35 phiếu chống sẽ có hiệu lực từ năm 2021.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans cho biết châu Âu không phải là nguồn ô nhiễm nhựa tồi tệ nhất, nhưng biện pháp tiên phong này có thể đóng vai trò là mô hình kiểu mẫu cho thế giới.

Theo ông, các nước châu Á rất quan tâm đến những gì EU đang làm. Các nước Mỹ Latinh cũng vậy.

Ngoài lệnh cấm đối với hàng chục loại sản phẩm nhựa dùng một lần, EU cũng khuyến khích các quốc gia thành viên giảm sử dụng các loại bao bì bằng nhựa và đưa ra các quy tắc về nhãn mác chặt chẽ hơn.

EU đặt mục tiêu 90% các loại chai nhựa sẽ được thu gom để tái chế vào năm 2029. Loại bao bì này sẽ được sản xuất với 25% vật liệu tái chế vào năm 2025 và nâng lên thành 30% vào năm 2030.

Quy định mới của EU chú trọng quy tắc là những người gây ô nhiễm phải có trách nhiệm chi trả cho việc dọn dẹp, đặc biệt đối với các nhà sản xuất thuốc lá vì họ sẽ phải gánh chi phí cho việc tái chế các đầu lọc bị vứt bỏ.

Theo ước tính của EC, các sản phẩm bị cấm theo luật chiếm khoảng 70% chất thải đổ ra đại dương trên hành tinh, gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ động vật hoang dã và nghề cá.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h35 ngày 27/3 theo giờ địa phương.

Chiếc trực thăng Mi-8 gặp nạn khi trên đường từ Aktau đến Shymkent, trong một chuyến bay tập cùng với 3 chiếc máy bay trực thăng khác.

Người Thái Lan được khuyến khích mặc màu vàng để thể hiện sự ủng hộ với vua Maha Vajirusongkorn từ lễ đăng quang vào tháng 4 đến sinh nhật ông vào tháng 7.

Thủ tướng Anh Theresa May.

Thủ tướng nước này Theresa May đã hứa trước khoảng 300 nghị sỹ đảng Bảo thủ rằng bà sẽ từ nhiệm nếu như họ ủng hộ thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Toàn cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền đông nước Pháp ngày 12/9/2018.

Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách "thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục