Liên hợp quốc: Bạo lực tại Libya đã khiến 56 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/4/2019 | 9:40:01 AM

Cuộc giao tranh ở thủ đô Libya giữa lực lượng quân đội trung thành với chính phủ ở Tripoli với các lực lượng kiểm soát miền Đông Libya đã khiến 56 người thiệt mạng.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya giao tranh với các tay súng từ miền Đông tại Tripoli ngày 8/4/2019.
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya giao tranh với các tay súng từ miền Đông tại Tripoli ngày 8/4/2019.

Ngày 11/4, Liên hợp quốc cho biết cuộc giao tranh ở thủ đô Libya giữa lực lượng quân đội trung thành với chính phủ ở Tripoli với các lực lượng kiểm soát miền Đông Libya đã khiến 56 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong số những người thiệt mạng có 2 bác sỹ và một tài xế xe cứu thương.

Hiện cơ quan này chưa xác định được liệu có bao nhiêu dân thường hoặc binh sỹ thiệt mạng trong số đó.

Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Haftar chỉ huy đã chiếm giữ vùng ngoại ô vào sáng ngày 11/4, cách trung tâm thành phố Tripoli khoảng 11km về phía Nam.

Xung đột tại Libya tiếp tục leo thang giữa Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận với Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Haftar chỉ huy.

Đầu tháng Tư vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa có chuyến công du đến Tripoli để thúc đẩy các bên ở Libya tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc dự kiến vào cuối tháng 4/2019.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump bày tỏ sự sẵn sàng tiến hành gặp Thượng đỉnh lần 3 với ông Kim Jong Un trong cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/4.

Một phiên họp của Quốc hội Cuba.

Ngày 10-4 (giờ địa phương), Quốc hội Cuba đã thông qua bản Hiến pháp mới, trong đó công nhận vai trò của nền kinh tế thị trường, đồng thời tái khẳng định vai trò trung tâm của đảng Cộng sản và mục tiêu theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11-4 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển nền kinh tế "tự lực", coi đây là sự giáng trả mạnh mẽ đối với các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với nước này.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã từ chức trước sức ép từ trong nước, đồng thời quân đội Sudan cho biết sẽ sớm đưa ra "một thông báo quan trọng."

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục