Thánh đường Hồi giáo hơn 2.000 năm cháy cùng lúc với Nhà thờ Đức Bà Paris

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 3:09:33 PM

Ngọn lửa đã bùng lên ở thánh đường al-Aqsa tại Jerusalem, địa danh linh thiêng thứ 3 của người Hồi giáo hôm 15/4, cùng thời điểm cháy ở Nhà thờ Đức Bà Paris.

Theo Sputniks, đám cháy ở thánh đường al-Aqsa không gây tổn hại lớn nhưng nó đe doạ một phần nhà thờ Hồi giáo đã hơn 2.000 năm tuổi này.  

Đám cháy xảy ra tại phòng bảo vệ nằm ngoài phòng cầu nguyện al-Marawani tối qua, thông tấn xã Wafa đưa tin. Tuy nhiên, lực lượng chữa cháy thuộc nhà thờ này đã phản ứng nhanh chóng và dập tắt được ngọn lửa.

Video và hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy, khói bốc lên từ nóc của phòng cầu nguyện Marwani trong khi lực lượng cứu hoả cố dập tắt lửa ở trên đỉnh Temple Mount – khu vực linh thiêng trong đạo Hồi và là tâm điểm cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và cộng đồng Ảrập.

Hiện nguyên nhân chính xác gây cháy vẫn chưa được xác định nhưng Giám đốc Ban các vấn đề thánh đường al-Aqsa là Sheikh Azzam al-Khatib cho hay, ngọn lửa có thể do lũ trẻ chơi trong khu vực đó châm lên.

Trong tiếng Ảrập, al-Aqsa nghĩa là "xa nhất”. Nhà thờ được xây dựng vì một câu trong Kinh Quran mô tả "Hành trình Đêm” của nhà tiên tri Muhammad. Theo đó, ông đã đi đến nhà thờ Hồi giáo xa nhất rồi sau đó bay lên trời trên lưng một chú ngựa tên là Buraq (tia chớp theo tiếng Ảrập).

Thánh đường al-Aqsa được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7 và cứ mở rộng dần kể từ đó.

(The vietnamnet)

Các tin khác

Thông báo trên trang Twitter của mình, ông Bolsonaro cho biết: "Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Ernesto Araujo đã chính thức tuyên bố rút (Brazil) khỏi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), để đất nước có thể tham gia Diễn đàn vì sự tiến bộ và phát triển của Nam Mỹ (Prosur)”.

17 nước Arab đã ký các văn kiện hợp tác với Trung Quốc về Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tại Diễn đàn Trung Quốc-Arab về Cải cách và Phát triển lần thứ 2 diễn ra tại Thượng Hải ngày 16/4, 17 nước Arab đã ký các văn kiện hợp tác với Trung Quốc về Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Cử tri Indonesia đi bỏ phiếu sáng 17/4.

Sáng nay (17/4), hơn 190 triệu cử tri Indonesia thực hiện quyền công dân của mình, tham gia bầu cử đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 16-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết nghị quyết về việc chấm dứt sự can thiệp của Mỹ trong cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục