6 vụ tấn công đẫm máu ở Sri Lanka là đánh bom liều chết

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 2:27:39 PM

Các vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời ở 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở trong và quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 21/4 đã được thực hiện bởi 7 kẻ đánh bom liều chết.

Cảnh sát phong tỏa một khách sạn ở Colombo, Sri Lanka, sau khi tại đây xảy ra vụ nổ ngày 21/4/2019.
Cảnh sát phong tỏa một khách sạn ở Colombo, Sri Lanka, sau khi tại đây xảy ra vụ nổ ngày 21/4/2019.

Theo AP, chuyên gia phân tích tội phạm của Chính phủ Sri Lanka Ariyananda Welianga cho hay các vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời ở 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở trong và quanh thủ đô Colombo hôm 21/4 đã được thực hiện bởi 7 kẻ đánh bom liều chết.

Theo chuyên gia Welianga, một bản phân tích về các bộ phận cơ thể của những kẻ tấn công thu được từ hiện trường cho thấy đây đều là các vụ đánh bom liều chết.

Chuyên gia này nêu rõ 2 phần tử liên quan vụ tấn công khách sạn Shangri-La, trong khi 5 vụ tấn công ở các khách sạn Cinnamon Grand và Kingsbury, nhà thờ St. Anthony ở Colombo, nhà thờ St. Sebastian ở thành phố Negombo và nhà thờ Zion ở thành phố Batticaloa do 5 phần tử khác thực hiện.

Hai vụ đánh bom vài giờ sau đó tại một nhà khách và gần một cầu vượt ở ngoại ô Colombo vẫn đang được điều tra.

Các nghi can kích nổ các thiết bị nổ tại một ngôi nhà an toàn gần vụ nổ ở cầu vượt, khiến 3 sỹ quan thiệt mạng.

Ít nhất 290 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương trong các vụ tấn công này ở Sri Lanka.

* Liên hợp quốc lên án các vụ tấn công đẫm máu tại Sri Lanka

Sri Lanka đã trải qua một ngày Chủ nhật đẫm máu khi phải hứng chịu các vụ tấn công liên tiếp khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời kêu gọi nhanh chóng đưa thủ phạm ra trước công lý.

Theo các phương tiện truyền thông, 6 vụ nổ sáng 21/4 xảy ra tại 3 khách sạn hạng sang và 3 nhà thờ, chủ yếu ở thủ đô Colombo của Sri Lanka và vùng lân cận vào đúng dịp người Công giáo kỷ niệm lễ Phục sinh. Hai vụ nổ sau đó xảy ra tại vùng ngoại ô Colombo vào buổi chiều. Chuỗi các vụ tấn công đã khiến 290 người thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương. Con số thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng.

Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, tuy nhiên cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm có liên quan đến các vụ tấn công.

Trong một tuyên bố được đưa ra, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng ngày Chủ nhật Phục sinh là "một ngày thiêng liêng đối với những người theo đạo Kito trên khắp thế giới"; đồng thời khẳng định "sự linh thiêng của tất cả các địa điểm thờ cúng".

Ông Guterres cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, người dân và chính phủ Sri Lanka và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng ca ngợi "sự lãnh đạo của chính quyền và sự đoàn kết của người dân Sri Lanka sau các cuộc tấn công" và một lần nữa nhấn mạnh "sự ủng hộ và đoàn kết của Liên hợp quốc với người dân và chính phủ Sri Lanka trong thời điểm khó khăn đối với quốc gia này".

Viết trên tài khoản Twitter, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Sri Lanka Hanaa Singer tuyên bố nêu rõ: Liên hợp quốc "lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng khiếp đối với các thường dân và những tín đồ...”, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới các gia đình, nạn nhân, chính phủ và người dân Sri Lanka. Bà Hanaa Singer cũng kêu gọi người dân Sri Lanka hãy đoàn kết khi đối mặt với cuộc tàn sát.

(Theo TTXVN - dangcongsan.vn)

Các tin khác
Máy bay Boeing 737 MAX 8 đang được chế tạo cho Jet Airways có trụ sở ở Ấn Độ, cất cánh trên chuyến bay thử nghiệm tại Boeing Field ở Seattle ngày 10/4.

Một ủy ban quốc tế sẽ đánh giá mức độ an toàn của máy bay Boeing 737 Max bắt đầu vào tuần sau.

Cảnh sát Sri Lanka ngày 21-4 cho biết đã có 13 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến loạt vụ nổ trước đó cùng ngày, khiến 228 người thiệt mạng ở đảo quốc Nam Á này.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok ngày 24/3.

Ngày 21/4 Thái Lan đã tổ chức bầu cử lại ở 6 địa điểm bỏ phiếu thuộc 5 tỉnh của nước này.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đất.

17 người đã thiệt mạng, 5 người khác đã bị thương trong vụ lở đất ở tỉnh Cuaca, miền Nam Colombia trong ngày 21/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục