Sri Lanka bắt giữ hơn 100 người liên quan các vụ đánh bom đẫm máu

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2019 | 8:34:05 AM

Ngày 24-4, giới chức Sri Lanka thông báo, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hơn 100 người tình nghi liên quan đến loạt đánh bom khủng bố 3 ngày trước khiến 359 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Trong số các đối tượng bị bắt và thẩm vấn, có 1 người mang quốc tịch Syria, 1 đối tượng người Sri Lanka từng học tại Anh và Australia. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành các chiến dịch truy quét, kiểm tra chặt chẽ tại các khu vực có đông người Hồi giáo. Đêm 23-4, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhiều ngôi nhà trên khắp cả nước.

Cùng ngày, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo sẽ thay thế các lãnh đạo lực lượng an ninh và quốc phòng vì thất bại trong việc ngăn chặn loạt vụ đánh bom mặc dù đã có thông tin từ trước về vụ việc. Ông cũng sẽ cơ cấu lại toàn bộ lực lượng cảnh sát và an ninh trong thời gian tới. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Sri Lanka cho biết, các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã tới quốc gia Nam Á này để hỗ trợ công tác điều tra. 

Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận tiến hành loạt vụ tấn công dù không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cáo buộc 2 nhóm Hồi giáo trong nước là National Thawheed Jama'ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim đứng sau vụ việc.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Trong phiên họp ngày 23/4, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết
chống lại nạn bạo lực tình dục trong xung đột.

Ngày 23/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một bản dự thảo nghị quyết nhằm chống lại nạn bạo lực tình dục trong xung đột.

Một người dân Sri Lanka đọc báo ngày 23/4, trang nhất là thông tin IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn.

Con số những kẻ đánh bom tự sát hôm 21/4 tăng lên 9 người và cảnh sát đã nhận diện được 8 tên.

Ông Boubou Cisse được bổ nhiệm làm Thủ tướng mới của Mali

Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Boubou Cisse làm Thủ tướng mới, chỉ vài ngày sau khi Chính phủ giải thể trong bối cảnh bạo lực gia tăng tại quốc gia Tây Phi này.

Khoảng 360.000 trẻ em châu Phi sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine Mosquirix phòng chống sốt rét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục