ASEAN và Nhật Bản thỏa thuận tăng cường hợp tác kỹ thuật

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2019 | 2:22:40 PM

Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và Chính phủ Nhật Bản đã được Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono ký tại Tokyo ngày 13/5.

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono tại lễ ký kết.
Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono tại lễ ký kết.

Ban Thư ký ASEAN cho biết Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và Chính phủ Nhật Bản đã được Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono ký tại Tokyo ngày 13/5.

Đây là hiệp định đầu tiên về hợp tác kỹ thuật được ký kết giữa ASEAN và một nước đối tác đối thoại.

Hiệp định tạo khuôn khổ pháp lý cho Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho ASEAN với tư cách là một tổ chức quốc tế.

Việc ký kết hiệp định là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản và tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác kỹ thuật giữa hai bên.

Theo hiệp định này, JICA sẽ cung cấp các hình thức hỗ trợ kỹ thuật cho ASEAN như đào tạo kỹ thuật; phái cử các chuyên gia đến các cơ sở của ASEAN (bao gồm Ban Thư ký ASEAN hoặc các trường, viện nghiên cứu do ASEAN chỉ định); cung cấp thiết bị, máy móc và các hình thức hợp tác kỹ thuật khác cho các cơ sở của ASEAN...

Các chương trình hợp tác sẽ được thực hiện tại các quốc gia thành viên của ASEAN với mục đích đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của ASEAN nói chung.

Hiệp định có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày 13/5/2019, sau đó hai bên sẽ đánh giá kết quả để xem xét khả năng tiếp tục gia hạn.

Hiệp định nói trên được hoàn tất và ký trong giai đoạn Việt Nam giữ vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản (2018-2021).

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục