Ukraine: Thủ tướng quyết định từ chức khi tân tổng thống vừa tuyên bố nhậm chức

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2019 | 2:31:16 PM

Tại Ukraine, ngày 20/5, Thủ tướng nước này Volodymyr Groysman tuyên bố sẽ từ chức và tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Ông Volodymyr Groysman.
Ông Volodymyr Groysman.

Trong một tuyên bố phát trên truyền hình, Thủ tướng Groysman cho biết sẽ từ chức sau cuộc họp chính phủ vào ngày 22/5. Theo ông, tân Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã lựa chọn một con đường khác. 

Ông Groysman, 41 tuổi, đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine từ tháng 4/2016. Trước đó cùng ngày, Tổng thống đắc cử Volodymyr Zelenskiy đã tuyên thệ nhậm chức và thông báo sẽ giải tán quốc hội để tổ chức cuộc bầu cử sớm trong vòng 2 tháng.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục