Kéo dài thời hạn đình chỉ hoạt động dòng máy bay 737 MAX đến 3/9

  • Cập nhật: Thứ tư, 12/6/2019 | 5:06:48 PM

Hãng hàng không Mỹ vừa thông báo, sẽ kéo dài thời hạn đình chỉ hoạt động dòng máy bay 737 MAX của Boeing đến ngày 3/9. Loại máy bay phản lực mới không được đưa vào khai thác gần 3 tháng sau khi hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay (MCAS) bị nghi là nguyên nhân dẫn đến 2 vụ tai nạn thảm khốc gần đây.

Một chiếc máy bay 737 MAX của American Airlines hạ cánh tại sân bay 
 LaGuardia, New York
Một chiếc máy bay 737 MAX của American Airlines hạ cánh tại sân bay LaGuardia, New York

American Airlines cho biết, việc dời thời hạn khai thác các chuyến bay với 737 MAX sẽ ảnh hưởng đến khoảng 115 chuyến bay, tương đương 1,5% số chuyến bay hoạt động mỗi ngày của hãng này. 

Trước đó, hồi tháng 4, American Airlines thông báo hủy các chuyến bay 737 MAX cho đến ngày 19/8 do yêu cầu của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Thông báo này đồng nghĩa với việc các hãng hàng không đang có kế hoạch đưa dòng máy bay 737 MAX vào khai thác trở lại sẽ phải kéo dài hơn so với dự kiến.

Các nhà khai thác dòng máy bay 737 MAX bao gồm: United Airlines, Southwest Airlines và American Airlines cũng sẽ phải chờ đợi thêm việc cập nhật phần mềm và hệ thống đào tạo phi công để đảm bảo  các chuyến được khai thác trở lại một cách an toàn nhất. 

Theo Giám đốc điều hành của Tập đoàn Boeing Dennis Muilenburg, nhà sản xuất máy bay này đã tập trung khắc phục các lỗi kỹ thuật nhằm nối lại hoạt động an toàn cho máy bay MAX. 

Hãng Boeing cho biết, vẫn đang tiếp tục hợp tác với các nhà điều hành bay toàn cầu để cung cấp các thông tin cần thiết nhằm chứng minh các điều kiện đảm bảo về công tác bảo trì, hệ thống phần mềm cũng như công tác đào tạo phi công trước khi máy bay có thể được phép hoạt động trở lại.

American Airlines là một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, đang sở hữu phi đội 24 chiếc 737 MAX.

Dòng máy bay 737 MAX được sản xuất lần đầu vào tháng 5/2017 với thiết kế mới hơn, cải tiến hơn so với phiến bản 737 trước đó của Boeing, là một trong những dòng máy bay đáng tin cậy nhất thế giới  được sử dụng bởi gần 70 hãng hàng không hàng đầu.

Trước đó, Boeing đã buộc phải dừng cung cấp dòng máy bay 737 MAX trong bối cảnh các hãng hàng không trên toàn cầu đình chỉ hoạt động tất cả máy bay 737 MAX sau khi một chiếc máy bay loại này thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi hôm 10/3, khiến tất cả 157 người trên khoang thiệt mạng.

Ngày 29/10/2018, một chiếc 737 MAX thuộc hãng hàng không Lion Air của Indonesia rơi xuống biển Java, cướp đi mạng sống của tất cả 189 hành khách.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục