Đánh bom tại đám cưới ở Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/8/2019 | 9:20:47 AM

Một số nguồn tin địa phương cho biết, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 50 người và hơn 100 người khác đã bị thương.

Có khoảng 1.200 người khách ở tiệc cưới.
Có khoảng 1.200 người khách ở tiệc cưới.

Bộ Nội vụ Afghanistan vừa xác nhận, hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong 1 vụ đánh bom nhằm vào 1 đám cưới tại thủ đô Kabul của Afghanistan, vốn có 1.200 khách mời.

Vụ nổ xảy ra lúc 22h40 phút đêm 17/8 (theo giờ địa phương) tại địa điểm tổ chức tiệc cưới Dubai City ở phía Tây thủ đô Kabul. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Rahimi cho biết "hàng chục dân thường đã bị sát hại”, tuy nhiên con số chính xác sẽ được cập nhật cuối ngày hôm nay (18/8). Một số nguồn tin địa phương cho biết, số người thiệt mạng đã lên tới hơn 50 người và  hơn 100 người khác đã bị thương.

Theo thông tin ban đầu, 1 kẻ khủng bố đã trà trộn vào đám đông tham dự đám cưới và cho kích nổ số bom mang trên người. Theo các nhân chứng có liên quan đến gia đình chú rể, đám cưới có 1.200 khách mời tham gia. Nhiều khả năng vụ đánh bom có liên quan tới phiến quân Taliban hoặc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Afghanistan./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục