Nhật Bản khẳng định xúc tiến kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi ''''danh sách trắng''''

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/8/2019 | 2:41:19 PM

Ngày 27/8, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko khẳng định Nhật Bản sẽ xúc tiến kế hoạch loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách đối tác thương mại đang tin cậy.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ông Seko nêu rõ kế hoạch trên của Nhật Bản "là một quyết định trong nước nhằm thực hiện các biện pháp kiểm soát nhập khẩu phù hợp, không nhằm tác động đến quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc".

Như vậy, Nhật Bản sẽ loại Hàn Quốc khỏi "danh sách trắng" gồm 27 quốc gia được giảm đến mức tối thiểu những hạn chế xuất khẩu đối với các mặt hàng nhạy cảm, trong đó có linh kiện điện tử. Với những quốc gia không thuộc danh sách này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ xem xét phê duyệt từng lô hàng trước khi xuất khẩu. 

Quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách này sẽ chính thức có hiệu lực từ đêm 27/8, sau khi đã được Nội các của Thủ tướng Nhạt Bản Shindo Abe thông qua hồi đầu tháng.

Phía Hàn Quốc đã phản ứng mạnh mẽ về động thái trên của Nhật Bản. Tuần trước, Seoul tuyên bố sẽ chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo. Ngày 26/8, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon cho biết có thể cân nhắc lại quyết định chấm dứt hiệp ước này nếu Tokyo hủy các biện pháp hạn chế thương mại đối với Hàn Quốc.
 
Tuy nhiên, đáp lại phát biểu trên của Thủ tướng Hàn Quốc, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Seko nêu rõ vấn đề kiểm soát thương mại là "một phương diện hoàn toàn khác" vấn đề thông tin tình báo quân sự, đồng thời nhấn mạnh ông "hoàn toàn không thể hiểu tại sao Hàn Quốc lại gắn hai vấn đề này với nhau".

Trước đó, Nhật Bản đã siết chặt kiểm soát việc xuất khẩu một số vật liệu rất cần thiết đối với các hãng sản xuất chất bán dẫn và màn hình của Hàn Quốc. Seoul coi đây là động thái trả đũa của Tokyo sau khi tòa án Hàn Quốc hồi năm ngoái phán quyết các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động trong các nhà máy của Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên (từ năm 1910-1945). Nhật Bản phản đối phán quyết này, cho rằng vấn đề bồi thường đã được giải quyết "dứt khoát" theo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương ký kết năm 1965, theo đó Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính 500 triệu USD cho Hàn Quốc.
(Theo Tin tức)

Các tin khác
Thiết kế của các tấm huy chương.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Paralympic, các huy chương có chi tiết đặc trưng dành cho những vận động viên bị khiếm thị.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Theo ông Guterres, thế giới có những phương tiện cần thiết để giải quyết những vấn đề cấp thiết về biến đổi khí hậu nhưng nỗ lực này cần có thêm cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo trên thế giới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Thủ tướng Mahathir Mohamad tại sân bay Nội Bài.

Tối 26/8, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 28/8/2019 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Washington.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng đề nghị các công ty Mỹ tìm phương án thay thế cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục