Afghanistan: Đánh bom khiến 55 người thương vong tại Kabul

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/9/2019 | 8:30:03 AM

Vụ tấn công xảy ra gần một khu phức hợp quốc tế trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad đang có chuyến công du tới thủ đô Afghanistan.

Cấp cứu các nạn nhân bị thương sau vụ nổ ngày 2/9 ở Kabul, Afghanistan.
Cấp cứu các nạn nhân bị thương sau vụ nổ ngày 2/9 ở Kabul, Afghanistan.

Ngày 2/9, lực lượng Taliban đã nhận gây ra vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra gần một khu phức hợp quốc tế trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad đang có chuyến công du tới thủ đô Afghanistan.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi, vụ nổ xảy ra ở một khu dân cư gần Green Village, khu phức hợp lớn có trụ sở của các cơ quan cứu trợ và các tổ chức quốc tế. Ông Rahimi cho biết: "5 người thiệt mạng và 50 người bị thương, tất cả đều là dân thường, đã được đưa ra khỏi khu vực.” Cũng theo ông Rahimi, con số thương vong có thể sẽ tăng lên.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujadid xác nhận, lực lượng này đã thực hiện một cuộc tấn công với sự phối hợp giữa một phần tử đánh bom liều chết và các tay súng tại thủ đô Kabul.

Trước đó, ngày 31/8, Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad tuyên bố các nhà đàm phán của Chính phủ Mỹ và đại diện của lực lượng Hồi giáo Taliban đang ở "ngưỡng cửa của một thỏa thuận" nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 18 năm qua tại Afghanistan.

Sau vòng đàm phán thứ 9 tại Doha, Qatar giữa hai bên, ông Khalilzad cho biết trên trang Twitter rằng hai bên đang tiến rất gần một thỏa thuận, theo đó sẽ giảm tình trạng bạo lực và mở đường cho người Afghanistan đàm phán với nhau về một nền hòa bình "bền vững và đáng tôn trọng."

Cũng theo ông, chuyến đi Kabul của ông là để tiến hành các cuộc tham vấn. Đặc phái viên Khalilzad nhấn mạnh một thỏa thuận như vậy sẽ hỗ trợ củng cố một nước Afghanistan "chủ quyền và đoàn kết" mà không đe dọa Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ và nhiều nước khác.

Mỹ và lực lượng Taliban đã tiến hành các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình gồm 4 vấn đề chính: Taliban đảm bảo sẽ không để cho các nhóm khủng bố và thánh chiến sử dụng Afghanistan làm nơi ẩn náu để tiến hành các vụ tấn công; các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan; đối thoại giữa các bên tại Afghanistan và thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn. Theo giới phân tích, hiện hai bên vẫn đang gặp vướng mắc trong việc giải quyết một số vấn đề trong đó có chia sẻ quyền lực và tương lai của chính quyền hiện nay tại Afghanistan.

Vòng đàm phán thứ 9 giữa các đại diện của Mỹ và lực lượng Taliban khởi động từ ngày 22/8 tại Doha, được coi là vòng đối thoại mang tính quyết định đối với việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 thập kỷ qua tại quốc gia Tây Nam Á này sau khi cả hai bên đều phát đi những tín hiệu sắp tiến gần tới một thỏa thuận.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Lãnh đạo các nước tại Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7

Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 7 vừa kết thúc tại thành phố Yokohama của Nhật Bản sau 3 ngày làm việc.

Một người Hong Kong đứng trước rào chắn trên đường phố đêm 31/8.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua lên án các cuộc biểu tình chống chính quyền ngày càng bạo lực ở Hong Kong, cảnh báo "kết cục đang đến với những kẻ tìm cách phá hoại đặc khu hành chính Hong Kong và chống đối chính quyền Trung Quốc đại lục".

Dự án có tên "Samudrayaan" giúp biến tham vọng của Ấn Độ thành hiện thực vào 2021 hoặc 2022, với một thiết bị lặn mang theo 3 người lặn xuống độ sâu 6.000m và có thể di chuyển trên đáy biển.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Tổng thống Ba Lan Mateusz Morawiecki tưởng nhớ tới các nạn nhân trong lễ tưởng niệm nhân dịp 80 năm ngày nổ ra Chiến tranh Thế giới II tại thành phố Wielun của Ba Lan.

Hôm nay -1/9, lễ tưởng niệm nhân dịp 80 năm ngày nổ ra Chiến tranh Thế giới II đã được tổ chức ở thành phố Wielun của Ba Lan - nơi đã hứng chịu những quả bom đầu tiên của cuộc chiến tranh khốc liệt này do phát xít Đức ném xuống ngày 1/9/1939.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục