Tai nạn đường thủy tại Ấn Độ và Congo làm 83 người thiệt mạng, mất tích

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 8:34:14 AM

Ngày 15-9, một tàu chở khách du lịch đã bị lật trên sông Godavari, miền Nam Ấn Độ, làm 3 người thiệt mạng và 44 người khác bị mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu Royal Vashishta chở 63 người, phần lớn là khách du lịch, đang trên hành trình tới một địa điểm vui chơi ngoài trời nổi tiếng ở gần Rajahmundry ở bang Andhra Pradesh, miền Đông Nam Ấn Độ.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, 3 thi thể đã được tìm thấy, 16 người được cứu sống và 44 người khác vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng đang rà soát con sông để tìm kiếm những người mất tích. 

Chở quá trọng tải cho phép và "bỏ qua" các biện pháp kiểm tra an toàn thường là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn đường thủy ở Ấn Độ, nhất là vào mùa mưa hằng năm khi mực nước sông dâng cao.

Tuần trước, ít nhất 12 người đã chết đuối sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật khi tham dự một lễ hội tôn giáo trên một hồ ở miền Trung nước này. Những người này đang tham dự lễ rước tượng Thần Voi Ganesha trong lễ hội Ganesh Chaturthi.

Cùng ngày, cảnh sát Cộng hòa dân chủ Congo cho biết, 36 người bị mất tích sau khi một tàu bị chìm trên sông Congo ở ngoại ô thủ đô Kinshasa.

Con tàu này bị chìm vào đêm 14-5 ở vị trí cách thủ đô Kinshasa khoảng 100 km khi đang trên hành trình tới thủ đô. 76 người đã được cứu sống.

Theo người phát ngôn cảnh sát, đại tá Pierrot-Rombaut Mwanamputu, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được làm rõ. 

Đường thủy là loại hình vận tải phổ biến ở Cộng hòa dân chủ Congo. Tuy nhiên, tai nạn thường xuyên xảy ra do tình trạng xuống cấp của các thiết bị vận tải, chở quá số lượng người và hàng hóa quy định cũng như các thiết bị an toàn không được trang bị đầy đủ, gây ra những thiệt hại to lớn.

Vụ đắm thuyền tồi tệ nhất gần đây xảy ra tháng 4-2019 trên hồ Kivu, khiến 142 người thiệt mạng.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Khói và bụi bốc lên từ hiện trường vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp hôm 15/4.

Điều tra của tờ New York Times cho thấy mức độ bụi chì gần Nhà thờ Đức Bà sau vụ cháy cao hơn 1.300 lần so với tiêu chuẩn an toàn của Pháp.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, sẵn sàng mời công dân nổ súng, nhưng không giết, bất kỳ quan chức nào mà họ bắt quả tang nhận hối lộ. Nhà lãnh đạo cao nhất Philippines cũng hứa sẽ không truy tố người nổ súng, miễn là những kẻ tham nhũng sống sót.

Không ít nhà quan sát dự đoán ngày Bắc Kinh thống trị các láng giềng chỉ còn là thời gian song nhận định ấy có vẻ chưa thuyết phục. Trong số nhiều nước luôn cảnh giác với Trung Quốc (TQ), ngạc nhiên là có cả Singapore dù dân số chủ yếu gốc Hoa. Triển vọng bá chủ tưởng tất yếu của TQ đã gặp trở ngại tất yếu là họ rất khó có đồng minh tất yếu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc đã mua thêm đậu nành từ Mỹ trong một động thái được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng với Washington trước khi bước vào bàn đàm phán.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục