57 nước thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo "mạnh mẽ lên án" cam kết sáp nhập ở Bờ Tây của Thủ tướng Israel

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 9:16:51 AM

Ngày 15/9, Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia đưa tin, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tuyên bố “hoàn toàn bác bỏ và mạnh mẽ lên án” cam kết trước bầu cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc sáp nhập một phần khu Bờ Tây.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án cam kết sáp nhập Thung lũng Jordan của Thủ tướng Israel.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án cam kết sáp nhập Thung lũng Jordan của Thủ tướng Israel.

Sau cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước thành viên tại thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ, tổ chức gồm 57 quốc gia Hồi giáo này lên án, "tuyên bố nguy hiểm này sẽ làm suy yếu các nỗ lực đạt được một nền hòa bình đúng đắn và lâu dài, đẩy cả khu vực vào tình trạng bạo lực và bất ổn tồi tệ hơn”.

Cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng OIC được tổ chức theo đề nghị của Saudi Arabia, nước đã lên án cam kết của ông Netanyahu là "hành động leo thang nguy hiểm”. Cam kết của ông Netanyahu đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ phía Palestine, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các nước Arab.

Trước đó, ngày 10/9, để vận động cử tri trước cuộc bầu cử sắp tới, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra cam kết gây tranh cãi về việc sáp nhập Thung lũng Jordan, chiếm khoảng 1/3 khu vực Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng. Ông Netanyahu cũng nhắc lại ý định sáp nhập các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, tuy nhiên sẽ phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Theo Báo Quốc tế)

Các tin khác
Tổng thống Trump (phải) và Chủ tịch Kim gặp nhau tại Bàn Môn Điếm vào ngày 30.6

Tờ Joongang Ilbo ngày 16.9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên hồi tháng 8 đã gửi thư mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Bình Nhưỡng.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu trong một cuộc họp tại Damascus.

Theo sắc lệnh công bố ngày 15/9, các tù nhân bị giam giữ theo đạo luật “chống khủng bố” năm 2012 như các nhà hoạt động chống chính phủ, phiến quân và phần tử thánh chiến, sẽ được trả tự do.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Boris Johnson ngày 15/9 tuyên bố, Chính phủ Anh đang có những bước tiến lớn trong các cuộc đàm phán với EU về Brexit.

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 13-9 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban để điều tra nội bộ về các vụ không kích nhằm vào các bệnh viện ở Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục