Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công tự sát ở Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/9/2019 | 3:04:45 PM

Ở tỉnh Parwan, phía bắc Kabul, một kẻ đánh bom tự sát Taliban đã nhắm vào một trạm kiểm soát gần địa điểm tập hợp của cuộc vận động cho chiến dịch bầu cử, nơi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chuẩn bị phát biểu.

Một người đàn ông bị thương trong cuộc đánh bom tự sát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Wazir Akbar Khan.

Cuộc tấn công đã giết chết 26 người và làm 42 người bị thương. Tổng thống Ghani không bị thương, Wahida Shahkar, người phát ngôn của thống đốc tỉnh Parwan, cho biết.

Nasrat Rahimi, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, cho biết trong số 26 người thiệt mạng, 22 người là thường dân và bốn người là nhân viên an ninh. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em, Rahimi xác nhận.

Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông điệp từ người phát ngôn Zabiullah Mojahid.

Vài giờ sau đó, một vụ đánh bom tự sát cũng xảy ra gần đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Kabul, giết chết 22 người.

Theo Bộ Nội vụ, một kẻ đánh bom tự sát đã tự kích nổ bằng tại Quảng trường Masoud, giết chết 16 thường dân và làm 38 người bị thương.

Các cuộc tấn công đang gia tăng khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/9 tới. Taliban cho biết họ sẽ nhắm vào các chiến dịch bầu cử cũng như các trạm bỏ phiếu và cảnh báo người Afghanistan không nên đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử.

(Theo Công lý)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục