Quốc hội Ecuador ngừng hoạt động tạm thời

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2019 | 9:23:00 AM

Quốc hội Ecuador ngừng hoạt động tạm thời, Tổng thống cảnh báo nhân viên Chính phủ hạn chế di chuyển xung quanh các Tòa nhà Chính phủ.

Binh sĩ Ecuador tuần tra tại thủ đô Quito ngày 3/10/2019
Binh sĩ Ecuador tuần tra tại thủ đô Quito ngày 3/10/2019

Ngày 8/10 (theo giờ địa phương), Quốc hội Ecuador ra thông báo quyết định ngừng hoạt động tạm thời, do các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại thủ đô Quito và nhiều địa phương khác trên khắp cả nước, nhằm phản đối gói biện pháp kinh tế mới của Chính phủ đưa ra hồi đầu tuần trước.

Theo giới chức Ecuador, quyết định ngừng hoạt động tạm thời Quốc hội do Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội nước này đưa ra, nhằm đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ khi người biểu tình hiện đang bao vây tòa nhà Quốc hội tại thủ đô. Dù lực lượng cảnh sát đã ném hơi cay ngăn chặn người biểu tình, song dòng người biểu tình vẫn tiếp cận được tới khu vực sân trong tòa nhà Quốc hội và tiếp tục có ý định sẽ tiến về Phủ Tổng thống.

Trước bối cảnh tình hình như vậy, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno ngày 8/10 đã ban hành cảnh báo bằng văn bản, yêu cầu các nhân viên Chính phủ nước này hạn chế di chuyển xung quanh các Tòa nhà Chính phủ, cơ quan từ 20h tối đến 5h sáng. Hiện tình trạng khẩn cấp tại Ecuador vẫn đang được duy trì.

(Theo VOV)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Lực lượng cảnh sát Malaysia vừa phá một đường dây đánh bạc trực tuyến ở bang Selangor, phía Tây nước này.

Các nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý 2019.

Chiều 8-10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2019 thuộc về 3 nhà khoa học: James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì những công trình nghiên cứu đột phá về vũ trụ.

Indonesia siết chặt an ninh trước lễ nhậm chức của Tổng thống Jokowi.

Lực lượng an ninh hỗn hợp nói trên sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao nhất trong suốt ngày diễn ra lễ nhậm chức tổng thống, báo động an ninh sẽ được dỡ bỏ vào ngày hôm sau.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Arak của Iran. Ảnh tư liệu

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi ngày 8/10 thông báo Iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR6 trong tương lai gần, một bước đi mới theo hướng giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 giữa nhóm P5+1 với Tehran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục