Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại tạm thời

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/10/2019 | 6:49:45 AM

Kết thúc ngày họp thứ hai, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận tạm thời, giúp hạ nhiệt đối đầu thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng.

Tuy là thỏa thuận tạm thời nhưng đây có thể là bước đột phá cho 18 tháng thương chiến kéo dài giữa hai nền kinh tế. Theo tinh thần thỏa thuận tạm thời này, Mỹ sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế lên 30% đối với tổng trị giá 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15/10. Đổi lại, Trung Quốc được cho là sẽ mua vào đáng kể nông sản Mỹ, đồng thời đáp ứng nhất định yêu sách bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như mở cửa thị trường tài chính. 

Đây là những tiến triển tích cực ban đầu trong đàm phán thương mại song phương. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được chính thức hóa bằng văn bản trong vòng 3 - 5 tuần tới. Sau đó, hai bên được cho là sẽ tiếp tục đàm phán gian đoạn hai. Đây là lúc những vấn đề còn nhiều khúc mắc như: chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp nhà nước cũng như các chế tài liên quan sẽ tiếp tục được thương lượng.

Một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời là điều mà cả Mỹ và Trung Quốc đều cần trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sớm hay muộn hai bên cũng sẽ phải động đến những nội dung "khó nhằn" trong đàm phán thương mại song phương. Đến lúc đó, tình thế chắc chắn sẽ thay đổi với cả hai nền kinh tế, vấn đề là liệu bên nào sẽ có lợi thế hơn trong đàm phán.
(Theo VTV)

Các tin khác
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Ngày 11/10 theo giờ Na Uy (chiều 11/10 giờ Việt Nam), Ủy ban Giải thưởng Nobel Na Uy tuyên bố giải Nobel Hòa bình năm 2019 đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Ảnh minh họa

Ngày 10/10, Triều Tiên cảnh báo sẽ tái khởi động các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tân Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermúdez

Phiên họp bất thường bầu chọn các chức danh lãnh đạo quan trọng vừa qua là cột mốc khởi đầu trong quá trình tái cơ cấu bộ máy Nhà nước Cuba theo hướng pháp quyền hiện đại và phân lập quyền lực.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft.

Mỹ và Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bác bỏ tuyên bố của EU về việc Thổ Nhĩ Kỳ "xâm lược" phía bắc Syria.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục