Nhật Bản chuẩn bị cho lễ đăng quang của Nhật hoàng

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/10/2019 | 4:34:37 PM

Tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo đang diễn ra công tác chuẩn bị cuối cùng cho lễ đăng quang của Nhật hoàng vào ngày mai, 22/10.

Nhật Bản chuẩn bị cho lễ đăng quang của Nhật hoàng NaruhitoTheo NHK, Nhật hoàng Naruhito sẽ tham dự các nghi lễ vào thứ Ba, 22/10, để chính thức lên ngôi.

Trước đó, ngày 1/5, Hoàng Thái tử Naruhito đã kế vị vua cha là Nhật hoàng Akihito để đăng quang Hoàng đế của Nhật Bản, bắt đầu một thời kỳ mới với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa).

Trong buổi lễ vào thứ Ba, Nhật hoàng sẽ mặc hoàng bào của triều đình cổ và bước lên ngai vàng Takamikura trong chính điện của Hoàng cung. Nhật hoàng sẽ phát biểu tuyên bố lên ngôi trước sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia và quan khách.

Vào tối thứ Ba, tại Hoàng cung sẽ diễn ra tiệc mừng đầu tiên với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và quan khách.

Lễ diễu hành sau lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito được hoãn đến ngày 10/11. Theo dự kiến ban đầu, lễ diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 22/10 sau nghi lễ đăng quang để người dân có thể gửi đến Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako những lời chúc mừng nhân sự kiện trọng đại này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Hagibis, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hoãn kế hoạch tổ chức lễ diễu hành để tập trung mọi nỗ lực cho công tác khắc phục thiệt hại và tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đài truyền hình NHK cho thấy đa số người dân Nhật Bản có cảm giác gần gũi với Hoàng gia.

Cuộc thăm dò này do NHK tiến hành qua điện thoại hồi tháng 9/2019 đối với 2.790 người được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, trong đó có 1.539 người phản hồi, theo đó 72% người trả lời khẳng định rất quan tâm hoặc quan tâm đến Hoàng gia ở một mức độ nào đó.

Khi được hỏi về cảm nghĩ đối với Hoàng gia, 71% cho biết có cảm giác rất gần gũi hoặc ít nhiều có cảm giác gần gũi với Hoàng gia. Như vậy, có thể thấy so với cuộc thăm dò tương tự do NHK tiến hành năm 2009 (phương pháp thăm dò có đôi chút khác biệt), tỉ lệ người cảm thấy gần gũi với Hoàng gia đã tăng đáng kể, từ 60% lên 71%.

Cũng theo cuộc thăm dò trên, về khoảng cách giữa Hoàng gia và công chúng, 69% cho biết khoảng cách này đã được thu hẹp đáng kể hoặc một chút kể từ khi thời kỳ Bình Thành (Heisei) bắt đầu vào năm 1989, trong khi 24% cho rằng khoảng cách này không có sự thay đổi.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục