Nhật-Hàn bác bỏ thông tin lên kế hoạch về chương trình kinh tế chung

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/10/2019 | 4:31:37 PM

Cùng với việc bác bỏ tin trên, Hàn Quốc cũng khẳng định sẵn sàng tìm ra những cách thức hợp lý có thể được người dân của cả hai nước chấp nhận, và tiếp tục liên lạc với giới chức ngoại giao Nhật Bản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/10 đã bác thông tin truyền thông cho rằng chính phủ hai nước đã lên kế hoạch nghiên cứu về một chương trình kinh tế chung nhằm giảm căng thẳng liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức thời kỳ chiến tranh.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh rằng thông tin này là không đúng sự thật.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng phủ nhận thông tin trên, đồng thời nêu rõ chính phủ nước này sẵn sàng tìm ra những cách thức hợp lý có thể được các nạn nhân và người dân của cả hai nước chấp nhận, và tiếp tục liên lạc với giới chức ngoại giao Nhật Bản.

Hôm 28/10, hãng tin Kyodo dẫn một số nguồn tin thân cận với quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết hai nước này đã bắt đầu tìm kiếm cách thức giải quyết những tranh cãi kéo dài nhiều tháng qua liên quan đến vấn đề bồi thường lao động thời kỳ chiến tranh và việc thành lập một quỹ cung cấp tài chính cho hoạt động hợp tác kinh tế là một lựa chọn.

Theo các nguồn tin trên, ý tưởng này là chính phủ và các doanh nghiệp tại Hàn Quốc thành lập một quỹ và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đóng góp về tài chính để quỹ này có thể được sử dụng dưới danh nghĩa hợp tác kinh tế, chứ không phải là khoản bồi thường cho người lao động thời kỳ chiến tranh.

Vấn đề lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc từ năm 1910 tới cuối Chiến tranh Thế giới II đã gây mâu thuẫn trong quan hệ hai nước.

Cụ thể, trong khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho những nạn nhân bị cưỡng bức lao động, Tokyo luôn khẳng định vấn đề bồi thường đã được hai bên dàn xếp trong hiệp định ký kết năm 1965, theo đó nước này bồi thường bằng hình thức hỗ trợ tài chính 500 triệu USD.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện phán quyết của tòa án, tịch thu và thanh lý tài sản của các công ty Nhật Bản.

Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao sau khi Tokyo hạn chế xuất khẩu sang Seoul 3 loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chip điện tử và màn hình - các lĩnh vực mũi nhọn của Hàn Quốc, và loại Hàn Quốc ra khỏi "Danh sách Trắng" gồm các nước được hưởng quy chế ưu đãi thương mại.

Đáp lại, Hàn Quốc thông báo quyết định không gia hạn Hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tổng thống Chile Pinera.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 28/10 đã thay thế 8 lãnh đạo Bộ, ngành nhằm làm xoa dịu các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

Công nhân vận hành tại trạm bơm khí đốt ở thị trấn Boyarka, vùng Kiev, Ukraine.

Ngày 28/10, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách vấn đề năng lượng thống nhất Maros Sefcovic bày tỏ thất vọng với kết quả cuộc tham vấn khí đốt giữa Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine diễn ra cùng ngày tại Brussels (Bỉ), nhưng vẫn tin tưởng các bên có thể tìm được giải pháp cân bằng cho những tranh cãi giữa Nga-Ukraine xung quanh vấn đề cung cấp khí đốt.

Các container tại cảng Zeebrugge của Bỉ.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel tuyên bố triển khai thêm lực lượng biên phòng đến các cảng liên quan vụ 39 người chết trong container.

Singapore đã nộp đơn xin gia nhập Ủy ban Khai thác hòa bình không gian của Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định nước này sẽ ủng hộ thực hiện các mục tiêu của Copuos để thúc đẩy sử dụng hòa bình và bền vững lâu dài của không gian bên ngoài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục