Ukraine thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/11/2019 | 2:11:04 PM

Trong ngân sách được thông qua năm 2020, cả chi tiêu quốc phòng và an ninh sẽ tăng 16% lên gần 10 tỷ USD, tương đương 5,45% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine.

Lực lượng binh sỹ Ukraine.
Lực lượng binh sỹ Ukraine.

Quốc hội Ukraine ngày 14/11 đã thông qua kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng năm 2020 lên mức kỷ lục mới trong bối cảnh Tổng thống Volodymr Zelensky cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua với lực lượng đòi độc lập tại miền Đông nước này.

Theo đó, trong ngân sách được thông qua năm 2020, cả chi tiêu quốc phòng và an ninh sẽ tăng 16% lên gần 10 tỷ USD, tương đương 5,45% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine.

Thủ tướng Oleksiy Goncharuk cho biết ưu tiên chính là để mua vũ khí trang thiết bị quân sự cần thiết.

Trước đó, ông Oleksiy Goncharuk từng tiết lộ ngân sách quốc phòng trong năm 2020 sẽ "lớn nhất trong lịch sử."

Kinh tế Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề do tác động từ cuộc xung đột ở miền Đông. Quốc gia Đông Âu này đã phải cầu viện tới sự trợ giúp từ nước ngoài, trong đó có gói viện trợ quân sự của Mỹ, vốn đang tạm thời bị đóng băng do liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong ngân sách năm 2020, Ukraine đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3,7%, với mức thâm hụt 2,09%, phù hợp với yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm đổi lấy một gói tín dụng mới.

Ngày 14/11, phái đoàn IMF đã tới Kiev để tiếp tục thảo luận với giới chức Ukraine về gói tín dụng mới. Tuy nhiên, IMF hiện chưa công bố số tiền là bao nhiêu sau khoản giải ngân trị giá 1,4 tỷ USD vào tháng 12/2018.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đại sứ quán Triều Tiên ở London.

Triều Tiên ngày 14/11 thông báo, Mỹ đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bế tắc trong tháng 12.

Hai đợt triều cường liên tiếp đã nhấn chìm Venice.

Ngày 14/11, Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Venice sau khi thành phố cổ kính này bị ngập chìm trong đợt thủy triều hiếm thấy.

Ảnh minh họa.

Theo dự luật mới được Quốc hội Đức thông qua, tất cả trẻ em ở nước này từ một tuổi trở đi đều phải tiêm vắcxin phòng bệnh sởi nếu muốn được đến trường.

Hai cựu Thủ tướng Algeria ông Abdelmadjid Tebboune (trái) và ông Ali Benflis (phải) sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Các ứng cử viên đã đến Tòa án tối cao để đệ trình chương trình vận động tranh cử, đồng thời kêu gọi đông đảo cử tri tham gia cuộc bầu cử vào ngày 12/12 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục