Mỹ muốn Nhật Bản chi 8 tỷ USD để duy trì quân đội đồn trú

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/11/2019 | 8:34:56 AM

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Nhật Bản tăng gấp 4 lần các khoản thanh toán cho lực lượng Mỹ đồn trú tại nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bắt tay Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bắt tay Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Mark Milley.

Đến nay, Nhật Bản không phải là đồng minh duy nhất ở châu Á bị Mỹ yêu cầu trả thêm chi phí cho sự hiện diện quân sự của nước này. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Foreign Policy, ấn phẩm chuyên về các vấn đề toàn cầu của Mỹ, Washington muốn Tokyo tăng các khoản thanh toán hàng năm cho 54.000 binh sỹ Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản lên mức 8 tỷ USD so với mức 2 tỷ USD như hiện nay. Mức thanh toán hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 3/2021. 

Hiện nhiều đồng minh của Mỹ đang chịu sức ép tăng cường chi phí quân sự từ phía Washington. Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Hàn Quốc tăng cường chi phí duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này lên 5 tỷ USD/năm.
(Theo VTV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục