Philippines hủy dự án cơ sở hạ tầng có vốn Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2019 | 1:54:00 PM

2 dự án gồm tuyến xe bus nhanh nối giữa Bonifacio Global City và sân bay Manila và giai đoạn kế tiếp của dự án đường sắt trị giá hàng tỷ USD ở Mindanao vẫn chưa xây dựng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Trong một nỗ lực cải tổ chính sách lớn, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấm dứt một số dự án quy mô lớn được đánh giá là không khả thi. Ngoài 2 dự án có vốn tài trợ của Trung Quốc, dự án các cây cầu liên đảo, do chính phủ và Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ cũng nằm trong danh sách chấm dứt lần này.

Trong gần 3 năm nắm quyền, chính quyền ông Duterte đã điều chỉnh danh sách 100 các dự án ưu tiên hàng đầu, tăng hơn 25 dự án so với trước đó, dự kiến tiêu tốn khoảng 158-178 tỷ USD. Đây là nỗ lực trong dự án "Xây, Xây, Xây" của ông Duterte với mong muốn 54 dự án sẽ hoàn thành vào năm 2022.

(Theo VTV)

Các tin khác
Ông Najib Razak trình diện tại tòa án sáng 18-11.

Sáng 18-11, phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak liên quan tới cáo buộc ông Najib chỉ đạo chỉnh sửa báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) đã bắt đầu tại Tòa án tối cao Kula Lumpur.

Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố nhiều sĩ quan quân đội Venezuela đã bị bắt giữ trong thời gian gần đây vì ủng hộ các nỗ lực của Mỹ và Colombia nhằm lật đổ chính phủ.

Tên lửa đưa ba phi hành gia lên trạm Thiên Cung 1.

Đến năm 2022 Trung Quốc sẽ xây dựng xong và đưa vào vận hành trạm không gian Thiên Cung – nặng 100 tấn và có sức chứa tối đa 3 người.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương sau khi một đường ống dẫn khí đốt phát nổ tại thành phố cảng Chittagong của Bangladesh ngày 17-11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục