Ông Gotabaya Rajapaksa nhậm chức Tổng thống Sri Lanka

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/11/2019 | 5:04:59 PM

Ngày 18/11, ông Gotabaya Rajapaksa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hai ngày trước đó.

Ông Gotabaya Rajapaksa vẫy chào những người ủng hộ tại văn phòng ủy ban bầu cử ở Colombo, Sri Lanka, ngày 17/11/2019.
Ông Gotabaya Rajapaksa vẫy chào những người ủng hộ tại văn phòng ủy ban bầu cử ở Colombo, Sri Lanka, ngày 17/11/2019.

Lễ nhậm chức của ông Rajapaksa diễn ra tại một ngôi đền Phật giáo thiêng liêng cổ kính ở Anuradhapura, miền Bắc Sri Lanka.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu ngày 16/11, với 52,25% số phiếu bầu, ông Rajapaksa đã chiến thắng trước đối thủ chính là ông Sajith Premadasa - ứng cử viên của đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền.
 
Ông Rajapaksa, 70 tuổi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, đã tiến hành chiến dịch vận động tranh cử với cam kết đảm bảo an ninh và chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại quốc gia có đa số dân là người theo đạo Phật. Cam kết này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra loạt vụ đánh bom khủng bố nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang ở Sri Lanka hôm 21/4 vừa qua khiến 258 người thiệt mạng.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Công chúa Campuchia Norodom Buppha Devi phát biểu tại một sự kiện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 18/2/2004. Ảnh tư liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tin trang Fresh News ngày 18/11 cho biết Công chúa Norodom Buppha Devi, con gái cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk đã từ trần hồi 12h30 ngày 18/11 tại Bangkok, Thái Lan ở tuổi 76 do bị bệnh.

Ảnh minh họa.

Cảnh sát địa phương cho hay vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày gần khu vực Dungargarh của quận Bikaner, cách Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan, 266km về phía Tây Bắc.

Hiện trường vụ xả súng ở Mỹ.

Vụ xả súng khiến ít nhất 9 người bị thương ở Mỹ, xảy ra tại sân sau của một ngôi nhà gần đại lộ Caesar và Amona của thành phố Fresno.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi làm nhiệm vụ tại Bangui, Cộng hòa Trung Phi, ngày 2/10/2014.

Theo Nghị quyết 2499, phái bộ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi gồm 11.650 quân nhân và 2.080 cảnh sát, sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến ngày 15/11/2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục