Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng nhấn mạnh mong muốn ký kết thỏa thuận thương mại ban đầu và tháo ngòi nổ cho cuộc chiến thuế quan.
|
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 11/2017.
|
Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hôm qua (22/11) cùng nhấn mạnh mong muốn ký kết thỏa thuận thương mại ban đầu và tháo ngòi nổ cho cuộc chiến thuế quan kéo dài 16 tháng qua, vốn làm suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bình luận hiếm hoi về những căng thẳng thương mại với Washington, đã nói rằng Bắc Kinh mong muốn đạt được một thỏa thuận thương mại tạm thời hoặc "giai đoạn một”, nhưng không sợ trả đũa khi cần thiết. Tuyên bố được ông Tập Cận Bình đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Mới do Tập đoàn Bloomberg LP tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh.
Sau đó ít giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có khả năng đang ở "rất gần”. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng quả quyết rằng bất kỳ thỏa thuận nào sẽ phải được đánh giá là có lợi cho Mỹ sau rất nhiều năm mất cân bằng thương mại với Trung Quốc.
Phát biểu trên chuyên mục Fox & Friends của kênh truyền hình Fox New Channel, Tổng thống Donald Trump hối thúc Chính quyền Trung Quốc và Hong Kong làm dịu tình hình tại đặc khu hành chính này. Ông Trump cho rằng vấn đề Hong Kong là một nhân tố đang gây phức tạp cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
Sau những bình luận có phần tích cực của hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ, hai chỉ số chứng khoán cơ bản của Mỹ là S&P 500 và Dow Jones đã tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày 22/11, đảo ngược những tổn thất vào đầu tuần này sau khi có các thông tin cho rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể bị đẩy sang năm 2020.
Các nhà kinh tế nói rằng tranh chấp kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang làm chậm tăng trưởng toàn cầu, gây gián đoạn các chuỗi cung ứng, gây suy giảm đầu tư và niềm tin kinh doanh.
(Theo SGGP)
Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ 39 thi thể được phát hiện trong một thùng xe tải đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hồi tháng trước, ngày 22-11, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm một đối tượng 23 tuổi, người Bắc Ireland, tình nghi liên quan vụ việc.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 21-11 đã công bố chính đảng mới của riêng ông mang tên Liên minh vì Brazil (APB), với ngọn cờ đấu tranh chống tham nhũng và thúc đẩy các giá trị của đạo Thiên chúa.
Dự luật trên bao gồm các điều khoản cung cấp kinh phí cho các nỗ lực điều tra dân số năm 2020, tăng 3,1% lương cho quân đội, và duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng quan trọng.
Malaysia sẽ không đưa ra quyết định đổ lỗi cho bất cứ bên nào chừng nào tất cả bằng chứng còn chưa được điều tra.