Sau các cuộc giao tranh dữ dội với phe nổi dậy, lực lượng chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn 1 ngôi làng ở tây bắc tỉnh Idlib.
|
Giao tranh dữ dội ở Syria.
|
Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA cho biết các đơn vị của quân chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát làng al-Musheirifa vào chiều 24/11 sau các cuộc giao tranh dữ dội với các thành viên của nhóm nổi dậy Jabhat Fateh al-Sham Takfiri với tiền thân là nhóm Mặt trận al-Nusra.
Bài báo này cũng cho biết lực lượng của Tổng thống Assad đã tiêu diệt được một số kẻ khủng bố và phá hủy các vũ khí mà chúng sở hữu. Những tay súng của nhóm Takfiris đã chạy tới một làng quê khác ở phía nam tỉnh Idlib.
Trước đó, ngày 14/11, quân đội Syria đã kiểm soát được các làng al-Luweibdeh Gharbiya và Tal Khazna ở Idlib sau khi những tàn dư cuối cùng của các nhóm khủng bố do nước ngoài tài trợ đã bị đẩy lùi khỏi khu vực này.
Ngày 5/8, lực lượng của Tổng thống Assad đã tuyên bố khởi động chiến dịch tấn công nhằm chống lại các tay súng do nước ngoài tài trợ ở Idlib sau khi những kẻ nổi dậy không thực hiện theo thỏa thuận ngừng bắn mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã dàn xếp tại khu vực phi quân sự này.
"Mặc dù quân đội Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn tại khu phi quân sự Idlib ngày 1/8 nhưng các nhóm khủng bố có vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đã không tuân theo thỏa thuận này và tiến hành nhiều cuộc tấn công vào dân thường cũng như các khu vực xung quanh", SANA dẫn thông báo của Tổng chi huy quân đội và lực lượng vũ trang Syria cho biết.
Thông báo này cũng khẳng định thêm: "Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cho phép những kẻ khủng bố ở Idlib tiến hành các cuộc tấn công đã cho thấy Ankara đang duy trì cách tiếp cận không mang tính xây dựng và phớt lờ các cam kết theo thỏa thuận Sochi. Điều này đã khiến những kẻ khủng bố có cơ hội củng cố các vị trí và làm lan rộng mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố khắp lãnh thổ Syria".
Hiện nhóm khủng bố Takfiri Hayat Tahrir al-Sham (HTS) là lực lượng đang kiểm soát 60% tỉnh Idlib và chưa phản hồi bất kỳ điều gì về thỏa thuận thiết lập vùng đệm ở khu vực này.
(Theo VOV)
Hơn 1,4 triệu người Trung Quốc vào ngày 24/11 đã bước vào kỳ thi công chức thường niên, còn gọi là quốc khảo ở quốc gia này.
Hiện đã có 550 đơn đặt hàng cho phiên bản 737 Max 10 nhưng các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra thời điểm cụ thể để Boeing được phép giao hàng cho các hãng hàng không.
Ông Bloomberg cho biết sẽ tập trung vào việc tạo công ăn việc làm, chăm sóc sức khỏe, chấm dứt bạo lực súng đạn, chống biến đổi khí hậu, điều chỉnh hệ thống nhập cư và tăng thuế đối với người giàu.
Ngày 24-11 tại Colombia, cuộc “đối thoại quốc gia” nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ khắp nước bắt đầu. Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết, đối thoại với “các lĩnh vực xã hội khác nhau” lần lượt diễn ra trong tuần này.