Thủ tướng Israel nêu kế hoạch với Mỹ về sáp nhập Thung lũng Jordan

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/12/2019 | 1:43:19 PM

Ông Netanyahu trước đây đã 2 lần nêu khả năng sáp nhập Thung lũng Jordan và nếu tái đắc cử ông sẽ thúc đẩy kế hoạch này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Trước đây, Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ sáp nhập thung lũng Jorrdan nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, việc tái đắc cử đã không được hiện thực hóa trong cuộc bầu cử hồi tháng 9/2019. Trong khi đó, hiện ông Netanyahu cũng đang phải đối mặt với những rắc rối khi các công tố viên kết tội ông trong các cáo buộc tham nhũng, và việc miễn trừ đối với ông vẫn chưa được quyết định.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố một số chi tiết về cuộc điện đàm gần đây giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng hai bên đã thảo luận các vấn đề thiết yếu đối với Israel cũng như số phận Thung lũng Jordan và một thỏa thuận quân sự giữa Israel và Mỹ.

"Chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về các cơ hội lịch sử đang đứng trước mắt chúng ta trong những tháng tới – trong số đó có cả việc coi việc Thung lũng Jordan là lãnh thổ phía đông được thừa nhận của Nhà nước Israel, cũng như một hiệp ước phòng thủ với Mỹ”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu không tiết lộ Tổng thống Mỹ đã phản ứng như thế nào về những "cơ hội này”, nhưng ông ám chỉ rằng nếu như Israel trước đây "chỉ có thể mơ” đưa chúng vào nguyện vọng, thì giờ đây đã có cơ hội để thiện thực hóa những điều đó.

Ông cũng nói thêm rằng, những điều kể trên sẽ chỉ khả thu nếu các lực lượng chính trị, gồm đảng Likud của ông, Liên minh Xanh và Trắng của ông Benny Gantz đoàn kết thành lập chính phủ và tránh một cuộc bầu cử lần thứ 3 trong vòng 12 tháng.

Ông Bennt Gantz chưa phản hồi về đề xuất mới của ông Netanyahu, nhưng trước đó đã bác bỏ ý tưởng xây dựng một liên minh chính trị với Thủ tướng - người bị cáo buộc tham nhũng. Kể từ sau tuyên bố này, các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông Netanyahu được thúc đẩy, và Thủ tướng đã chính thức bị buộc tội gian lận, phá vỡ niềm tin và hối lộ. Thủ tướng tuyên bố những lời buộc tội này là "âm mưu đảo chính”.

Lời kết tội chính thức được đưa ra ngày 2/12 và ông Netanyahu có 30 ngàu để xin miễn trừ từ Quốc hội. Trong khi đó, một số thành viên đảng Likud được cho là muốn đẩy ông khỏi vị trí lãnh đạo đảng này.

Mỹ liệu có "tặng quà” cho Israel?

Ông Netanyahu trước đây đã 2 lần nêu khả năng sáp nhập Thung lũng Jordan, cả 2 lần đều trước khi diễn ra tổng tuyển cử và nếu tái đắc cử ông sẽ thúc đẩy kế hoạch này. Ông cũng tuyên bố có thể thực hiện kế hoạch sáp nhập Thung lũng Jordan trong sự phối hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc dù ông Trump chưa lên tiếng bình luận về vấn đề này.

Trước đây, chính quyền Trump đã có 2 động thái quan trọng có lợi cho Israel, đầu tiên là công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sau đó công nhận tuyên bố chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan – vốn là một phần lãnh thổ của Syria mà Israel đã kiểm soát từ sau Cuộc chiến 6 ngày.

Israel lâu nay vẫn áp đặt quyền quản lý của mình ở Cao nguyên Golan, bất chấp điều này không được quốc tế công nhận cũng như các nghị quyết chỉ trích của Liên Hợp Quốc. Israel tuyên bố rằng, khu vực này là thiết yếu để đảm bảo an ninh đất nước./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành “cái gai trong mắt” NATO khi quốc gia này nhiều lần có những hành động khiến các nước thành viên đứng ngồi không yên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Trung Quốc hôm qua (2/12) tuyên bố sẽ không cho phép các máy bay và tầu quân sự của Mỹ tới thăm Hong Kong.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat.

Trong 2 tuần qua, Thủ tướng Muscat đã phải chịu áp lực nặng nề cũng như nhiều cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức do cáo buộc có liên quan đến tiến trình điều tra vụ 1 nhà báo bị sát hại.

Hai nhà lãnh đạo mới của châu Âu: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Dàn lãnh đạo mới gồm các chủ tịch của Uỷ ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu chính thức nhận nhiệm vụ ngày 1/12.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục