Chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Mauritania, 57 người chết

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/12/2019 | 10:12:32 AM

Vụ việc này là một trong những tai nạn gây thương vong nhiều nhất kể từ khi các nỗ lực vượt biển trở nên khó khăn hơn do Tây Ban Nha tăng cường tuần tra từ giữa những năm 2000.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Cơ quan di trú Liên hợp quốc cho biết, 57 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu từ Gambia chở theo 150 người di cư ngày 4/12 đã bị đắm ngoài khơi bờ biền của Mauritania.

Chuyến hải trình nguy hiểm từ Tây Phi đến châu Âu từng là một trong nhưng tuyến đường chính để người di cư tìm kiếm việc làm và thực hiện giấc mơ làm giàu.

Vụ việc này là một trong những tai nạn gây thương vong nhiều nhất kể từ khi các nỗ lực vượt biển trở nên khó khăn hơn do Tây Ban Nha tăng cường tuần tra từ giữa những năm 2000.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nêu rõ: "Nhà chức trách Mauritania cho biết có tới 57 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc tàu chở người di cư bị đắm ngoài khơi bờ biển nước này trong hôm nay (4/12)…

Những người sống sót đã trao đổi với các nhân viên IOM rằng con tàu đã rời Gambia từ ngày 28/11 với ít nhất 150 người trên boong.”

Giới chức Mauritania hiện chưa có bình luận về vụ việc này.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đình công ở nhà ga tại Thủ đô Paris, Pháp.

Một cuộc tổng đình công trên toàn nước Pháp quy mô lớn nhất trong vài năm qua đe doạ sẽ làm tê liệt nước Pháp trong ngày 5/12 và những ngày tiếp theo.

Hậu quả của bão Mangkhut khi quét qua Philippines năm 2018.

Những lời kêu gọi hành động cấp thiết được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh COP25 với hi vọng các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ có hành động khẩn cấp trước khi quá muộn.

Nghị quyết "Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine" và Nghị quyết về "Ủy ban Thực thi các quyền không thể nhân nhượng của người Palestine" là hai trong số 4 nghị quyết được thông qua.

Tổng thống Mỹ D.Trump (phải) gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại London (Anh), ngày 3/12/2019.

Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ D.Trump đã để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực chống lại Triều Tiên trong trường hợp cần thiết, chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng nhắc lại lời cảnh báo rằng thời hạn chót vào cuối năm nay cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước đang dần cạn kiệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục