Hơn 500 học giả luật cáo buộc hành động của ông Trump đáng bị luận tội

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/12/2019 | 8:37:03 AM

Hơn 500 học giả luật đã ký một bức thư cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã có hành động đáng bị luận tội trong các vấn đề liên quan tới Ukraine.

Hơn 500 học giả luật cáo buộc hành động của ông Trump đáng bị luận tội.
Hơn 500 học giả luật cáo buộc hành động của ông Trump đáng bị luận tội.

Trong bức thư được công bố ngày 6/12, các học giả luật cho rằng "có chứng cứ rõ ràng về việc Tổng thống Trump đã phản bội tuyên thệ nhậm chức khi tìm cách sử dụng quyền lực của Tổng thống nhằm gây sức ép đối với một chính phủ nước ngoài nhằm giúp ông thay đổi bầu cử ở Mỹ vì lợi ích cá nhân và chính trị của ông Trump và gây hại trực tiếp tới các lợi ích an ninh quốc gia được đề ra bởi Quốc hội”.

Theo các học giả này "hành động của Tổng thống Trump chính xác là một mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ mà những người lập nước từng lo ngại khi họ bổ sung giải pháp luận tội vào Hiến pháp”.

Bức thư được công bố sau khi 4 học giả luật tham gia phiên điều trần luận tội đầu tiên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 4/12 và 3 trong số này cho rằng Tổng thống Trump đáng bị luận tội.

Các học giả luật tới từ nhiều trường đại học ở Mỹ như Yale, Columbia và Rutgers viết trong thư họ không có quan điểm rằng liệu ông Trump có phạm tội hay không. Theo những người này "hành động không cần phải là hình sự mới có thể luận tội” và "tính chất ở đây là tính hợp hiến; không phụ thuộc vào điều mà Quốc hội chọn để hình sự hóa.”

Các học giả chỉ ra rằng luận tội có thể dẫn tới hai tội danh phản quốc và hối lộ "vì chúng bao gồm hành động không được thực thi đúng đắn như Quốc hội yêu cầu, mà lại vì lợi ích cá nhân (hối lộ) hoặc mang lại lợi ích cho một kẻ thù nước ngoài (phản quốc).    

Các học giả viện dẫn cuộc điện thoại của ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine "giúp đỡ”, các tuyên bố công khai của ông Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney về cuộc điện thoại, vai trò của luật sư riêng của ông Trump là Rudy Giuliani trong việc theo đuổi các cuộc điều tra của Ukraine, và lời khai của quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Ukraine Bill Taylor và Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland rằng ông Trump đã trì hoãn viện trợ quân sự và các chuyến thăm Nhà Trắng để khích lệ Ukraine tiến hành điều tra các đối thủ chính trị của ông Trump.

Các học giả cho rằng việc luật tội là biện pháp kiểm tra then chốt đối với "hành động làm sai lệch bầu cử.”

Trong bức thư, các học giả nhấn mạnh "làm sai lệch bầu cử phá vỡ quá trình mà Quốc hội khiến Tổng thống chịu trách nhiệm một cách dân chủ,” và "Nói một cách ngắn gọn, nếu một tổng thống lừa dối trong nỗ lực tái cử, việc tin tưởng vào quá trình dân chủ như một cách kiểm tra cuộc bầu cử đó sẽ không phải là một giải pháp. Luận tội mới là giải pháp.”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Các quan chức đảng cầm quyền nêu rõ quyết định được đưa ra dựa trên thực tế rằng Quốc hội hiện nay không tuân thủ các chính sách mà người đứng đầu nhà nước theo đuổi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ.

Hai bên vẫn đang bế tắc trong việc hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và nếu không có tiến triển, Mỹ dự kiến sẽ áp thuế bổ sung đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 15/12.

Ảnh minh họa.

Đây sẽ là cuộc thảo luận đầu tiên theo thể thức này giữa giới chức hai nước kể từ khi Nhật Bản triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát xuất khẩu từ cuối tháng 7 vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler phát biểu tại phiên điều trần ngày 4/12.

Tại phiên điều trần khai mạc ngày 4/12, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đã mạo hiểm an ninh quốc gia Mỹ nhằm được hưởng lợi thế trong nỗ lực tái cử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục