Thủ tướng tạm quyền Sanchez bày tỏ: "Đây là một nhiệm vụ mà tôi đảm nhận với niềm vinh dự, trách nhiệm và sự biết ơn đối với toàn thể nhân dân Tây Ban Nha".
|
Thủ tướng tạm quyền Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
|
Ngày 11/12, Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã chỉ định Thủ tướng tạm quyền Pedro Sanchez đứng ra thành lập chính phủ mới, dù ông Sanchez thiếu sự ủng hộ của các đảng khác để có được đa số tuyệt đối tại Hạ viện.
Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hạ viện Tây Ban Nha Meritxell Batet cho biết sau các cuộc thảo luận với đại diện của các đảng tại cung điện Hoàng gia từ ngày 10/12 theo quy định sau bầu cử, Nhà Vua Felipe VI đã chính thức đề nghị lãnh đạo đảng Công nhân Xã hội (PSOE), Thủ tướng tạm quyền Sanchez đứng ra thành lập một chính phủ hội đủ sự ủng hộ của nghị viện để điều hành đất nước.
Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng tạm quyền Sanchez bày tỏ: "Đây là một nhiệm vụ mà tôi đảm nhận với niềm vinh dự, trách nhiệm và sự biết ơn đối với toàn thể nhân dân Tây Ban Nha."
Trong cuộc bầu cử ngày 10/11 vừa qua, đảng PSOE của ông Sanchez giành chiến thắng với 120 ghế trong nghị viện gồm 350 ghế, song không đủ đa số quá bán để tự thành lập chính phủ.
Hai ngày sau bầu cử, đảng PSOE đã ký thỏa thuận với đảng Unidas Podemos có 35 ghế để thành lập chính phủ liên hiệp. Đây là thỏa thuận chia sẻ quyền lực đầu tiên kiểu này trong lịch sử Tây Ban Nha hiện đại.
Tuy nhiên, để có được đa số quá bán 176 ghế cần thiết để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại nghị viện và tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, ông Sanchez vẫn cần sự ủng hộ của một số đảng nhỏ hơn, như đảng Cộng hòa Cánh tả Catalonia (ERC) ở vùng tự trị Catalonia đang giữ 13 ghế tại Hạ viện.
PSOE và ERC đã đàm phán trong nhiều tuần qua nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận. ERC muốn thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân hợp pháp về độc lập của vùng Catalonia, điều mà chính phủ trung ương ở Madrid đã kiên quyết bác bỏ.
(Theo Vietnam+)
Sắc lệnh mới này sẽ mở rộng quyền bảo vệ chống nạn phân biệt đối xử những người phải chịu đựng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường học.
Đây là một trong những chính sách giáo dục mới mang tên Tự do học tập được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia công bố ngày 11/12.
Quân đội Nigeria ngày 11/12 xác nhận, 71 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 12 binh sĩ khác bị thương và mất tích trong 1 cuộc tấn công của hàng trăm tay súng khủng bố nhằm vào 1 doanh trại quân đội của nước này gần biên giới với Mali, xảy ra trước đó 1 ngày.
Tòa án Algeria vào ngày 11/12 đã kết án 2 cựu Thủ tướng nước này với tội danh tham nhũng.