Người Thái Lan biểu tình lớn nhất trong 5 năm

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/12/2019 | 9:15:47 AM

Hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình lớn nhất tại Bangkok kể từ đảo chính năm 2014 sau khi chính phủ Thái Lan ra lệnh cấm đảng đối lập.

Juangroongruangkit (áo trắng giơ tay) trong cuộc biểu tình ở Bangkok hôm nay.
Juangroongruangkit (áo trắng giơ tay) trong cuộc biểu tình ở Bangkok hôm nay.

Cuộc biểu tình hôm nay được tổ chức theo lời kêu gọi của Thanathorn Juangroongruangkit, tỷ phú 41 tuổi kiêm lãnh đạo đảng Tương lai Mới (FFP) đối lập. Đoàn người tràn qua các lối đi gần khu thương mại MBK Centre ở quận mua sắm tại thủ đô Bangkok, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ.

FFP cho biết có 10.000 người tham gia biểu tình, trong khi nhà chức trách Thái Lan không đưa ra con số ước tính. Lực lượng cảnh sát được triển khai để bảo đảm an ninh nhưng không cản trở đám đông.

"Đây chỉ là khởi đầu. Sự kiện hôm nay thể hiện sức mạnh để những người khác có thể tham gia cùng chúng tôi trong tương lai. Ngày hôm nay như một cuộc thử nghiệm. Prayuth, đừng sợ, sự thật sẽ diễn ra vào tháng tới", Thanathorn đề cập tới Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trước đám đông.

Tỷ phú 41 tuổi nổi lên như đối thủ chống lại chính quyền Thủ tướng Prayuth kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 3, khi phe đối lập cáo buộc kết quả kiểm phiếu bị thao túng để thiên vị đảng Palang Pracharat thân quân đội.

Ủy ban bầu cử Thái Lan yêu cầu Tòa án Hiến pháp giải tán FFP, cáo buộc họ vi phạm luật quản lý các đảng chính trị khi tiếp nhận những khoản cho vay trị giá hàng triệu USD từ Thanathorn.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan tháng trước tuyên bố xóa tư cách nghị sĩ của tỷ phú này, sau khi ông bị kết tội vi phạm luật bầu cử vì vẫn sở hữu cổ phần trong công ty truyền thông V-Luck Media vào ngày đăng ký tranh cử. Tuy nhiên, Thanathorn phản đối phán quyết, khẳng định ông đã bán toàn bộ cổ phần tại công ty từ tháng 1. 

FFP do Thanathorn thành lập hồi tháng 3, được hàng triệu thanh niên ủng hộ và trở thành nhóm chính trị lớn thứ ba ở Thái Lan. FFP nhận được hơn 6,2 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tháng 3, xếp sau đảng Palang Pracharat của Thủ tướng Prayuth và đảng Pheu Thai do cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra thành lập.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục